Một phụ nữ ở xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, đang bị điều tra vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi dựng lên trung tâm môi giới “xuất khẩu cô dâu” sang Nam Hàn, kêu gọi góp vốn và cho vay tiền từ hàng chục người.
Theo thông tin từ chính quyền Tỉnh Hải Dương, nghi can là Trịnh Thị C., 42 tuổi, đã dùng chiêu bài mở trung tâm đưa phụ nữ ra nước ngoài lấy chồng và tổ chức “xuất khẩu lao động” sang Nam Hàn để lừa tiền của các nạn nhân. Đến nay, cơ quan chức năng đã nhận được hơn 40 đơn thư tố cáo cùng nhiều bằng chứng cho thấy số tiền góp vốn và cho vay lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Trong số các nạn nhân, bà Trịnh Thị T., 60 tuổi, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, cho biết bà C. từng kết hợp với một số người làm ngân hàng để tạo lòng tin, khẳng định các khoản đầu tư có bảo lãnh tài chính. Tin tưởng vào những lời hứa hẹn “lợi nhuận cao, bảo đảm an toàn,” bà T. và nhóm của mình đã đưa cho nghi can gần 200 tỷ đồng (khoảng $7.8 triệu). Riêng bà T. đã mất 20 tỷ đồng ($780,671) cùng bốn căn nhà ở Hải Dương.
Tương tự, ông Nguyễn Văn T., 41 tuổi, cũng ở huyện Cẩm Giàng, đã dốc 20 tỷ đồng ($780,671) để góp vốn vào kế hoạch “lo thủ tục đưa cô dâu và lao động ra nước ngoài.” Tuy nhiên, sau khi gom được số tiền lớn, nghi can C. đã bỏ trốn sang Nam Hàn, cắt đứt mọi liên lạc và không có dấu hiệu hoàn trả tiền.
“Bà ta khóa tài khoản mạng xã hội, từ chối gặp mặt và hoàn toàn không có ý định trả lại số tiền đã chiếm đoạt. Chúng tôi giờ chỉ còn biết trông chờ vào sự can thiệp của công an,” ông T. chia sẻ trong tâm trạng tuyệt vọng.
Một trường hợp khác là bà Nguyễn Thị Liên H., 51 tuổi, cũng bị lừa mất 4 tỷ đồng ($156,134). Bà H. cho biết mình đã vay mượn khắp nơi với hy vọng lấy lãi từ khoản đầu tư để có tiền chữa trị bệnh cho con. Thế nhưng, mọi lời hứa hẹn của bà C. đều tan biến khi nghi can đột ngột “mất tích.”
Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của Trịnh Thị C. là đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời cao của các nạn nhân. Nhiều người vì tin tưởng vào những lời quảng cáo “kết nối trực tiếp với Nam Hàn” và được “bảo lãnh ngân hàng” đã rơi vào bẫy lừa đảo. Các nạn nhân đa phần là người dân địa phương có tài sản tích lũy hoặc vay mượn để đầu tư, nay lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.
Hiện chính quyền CSVN đã cử nhiều cán bộ điều tra, tiến hành lấy lời khai từ các nạn nhân và thu thập các tài liệu liên quan để xem xét khởi tố vụ án. Công an cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng quốc tế nhằm truy tìm nghi can C. và đưa bà ta về nước để chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Vụ việc này là lời cảnh tỉnh đối với những ai dễ dàng tin vào các lời hứa hẹn đầu tư “siêu lợi nhuận.” Trong khi chờ đợi kết quả điều tra, các nạn nhân vẫn nuôi hy vọng rằng công lý sẽ sớm được thực thi.
VietBF@ Sưu tập