Ông Tô Lâm lên nắm quyền sau khi vượt qua nhiều thử thách và đối mặt với những người được Nguyễn Phú Trọng lựa chọn. Cách Tô Lâm lên ngôi không khiến ai hài lòng, tạo ra mầm mống xung đột xung quanh ông.
Chỉ còn 15 tháng nữa tới Đại hội 14, nếu không ổn định nội bộ, Tô Lâm có thể mất chức. Vì vậy, ông sẽ tập trung củng cố chính trị trong Đảng và tăng cường sức mạnh cho nhóm của mình. Từ khi ông Trọng chia phe với Nguyễn Tấn Dũng, Đảng đã rơi vào nội loạn.
Cuộc đấu đá quyền lực diễn ra mạnh mẽ, khiến nhiều người bị hạ bệ hoặc mất mạng.
Trong khi nội bộ Đảng đang đấu đá, làm sao họ có thể lo việc quốc gia? Đặc biệt, chỉ mới đầu nhiệm kỳ 2021-2026, đã có nhiều ủy viên Bộ Chính trị và Trung ương Đảng bị hạ bệ. Đổi mới thể chế là cần thiết, nhưng với nhiều quan chức tham nhũng và quyền lực quá lớn, liệu họ có đủ quyết tâm thay đổi đất nước?
Dù ông Tô Lâm có rất nhiều tài sản, nhưng liệu ông có thể từ bỏ tham vọng và cơ hội kiếm tiền từ vị trí hiện tại? Trong khi các phe phái vẫn tranh giành quyền lực, cải cách có thể khó thực hiện. Tình trạng "trên bảo dưới không nghe" đã là vấn đề lâu dài của chế độ, và khi Trung ương chia rẽ, điều này càng trầm trọng hơn. Ngay cả khi ông Trọng còn sống, Ông Tô Lâm cũng không nghe lời ông Trọng, thì việc khiến toàn Đảng đồng lòng càng khó khăn hơn.
Trước tình hình hiện tại, Tô Lâm có lẽ chỉ tập trung củng cố quyền lực cho chức Tổng Bí thư và làm mạnh nhóm của mình. Còn về “đổi mới”, có lẽ ông chưa đủ khả năng để thực hiện.