Đảng Dân Chủ đã không đánh giá đúng tâm lý của nhiều cử tri Mỹ vì thế đã thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Sau khi ông Trump giành chiến thắng toàn bộ các bang chiến địa ngày 5-11-2024, các chuyên gia nhận định việc vội vã thay thế ông Biden bằng bà Kamala là một quyết định sai lầm của đảng Dân Chủ.
Nhưng nếu ai khác thì có thể thay đổi kết quả cuộc bầu cử không?
Đảng Dân Chủ đã quá tự tin vào sự đổi mới nhưng thực tế nước Mỹ vẫn còn là quốc gia giữ lại rất nhiều truyền thống và không dễ thay đổi, đặc biệt họ đang phải chống lại một Trung Quốc đang nhăm nhe nuốt chửng các lợi ích kinh tế của Mỹ.
Trong bối cảnh suy yếu kinh tế vào cuối thời ông Biden do giá cả lạm phát tăng cao, nhiều doanh nghiệp làm ăn kém, tiền lương không tăng kịp, sự phẫn nộ đã âm ỉ trong lòng người Mỹ gặp lúc bùng phát vào thời điểm bầu cử.
Và bà Kamala đã không đưa được những sự hứa hẹn mang tính cách mạng để thay đổi cục diện này. Bà Kamala đã bước vào đúng sai lầm mà bà Hillary mắc phải trong bầu cử năm 2016 là quá tự tin vào giới tính phụ nữ của mình.
Trong khi đó thực tế người Mỹ lại rất thực dụng và họ không quan tâm nhiều, họ sẽ chỉ quan tâm tới kinh tế là chính. Họ đã không an tâm để cho bà Harris làm tổng thống.
Thêm vào đó, việc thuyết phục ông Biden bỏ cuộc đua và thay thế bằng bà Kamala đã không thể đảo ngược tình thế. Việc này làm mất lòng nhiều cử tri ở các tiểu bang chiến trường nơi mà họ chưa sẵn lòng chấp nhận một tổng thống nữ da màu làm lãnh đạo của họ ra tiền tuyến đánh giặc, nhất là bà Kamala vẫn chưa có nhiều tính toán chiến lược lẫn kinh nghiệm trên bàn cờ quốc tế.