
Phó Tổng thống Kamala Harris đã nhanh chóng tận hưởng tuần trăng mật sau khi nhanh chóng thăng tiến lên vị trí cao nhất.
AFP qua Getty Images
Trong vòng chưa đầy 80 ngày kể từ khi nắm quyền, Phó Tổng thống Kamala Harris được cho là đã thu về hơn 1 tỷ đô la từ chiến dịch tranh cử và các ủy ban đồng minh của bà.
Con số gây sốc này làm lu mờ con số khoảng 853 triệu đô la mà cựu Tổng thống Donald Trump đã huy động được trong hoạt động chính trị của mình cho đến nay trong năm 2024, dựa trên dữ liệu công khai. Nó cũng vượt xa tốc độ gây quỹ dưới thời Tổng thống Biden.
Các chu kỳ tranh cử tổng thống trước đây đã chứng kiến các ứng cử viên, bao gồm Trump, 78 tuổi, và Biden, 81 tuổi, vượt qua mốc 1 tỷ đô la từ tổng số tiền gây quỹ được trên khắp các chiến dịch và các nhóm bên ngoài, nhưng tốc độ chóng mặt mà Harris, 59 tuổi, đạt được thành tích này là chưa từng có.
Để hiểu rõ hơn, chiến dịch tranh cử năm 2024 của Biden không vượt qua ngưỡng 1 tỷ đô la cho đến tháng 8, ngay sau khi Harris lên vị trí dẫn đầu và đổi tên chiến dịch.
Vào thời điểm đó, chiến dịch tranh cử mới của Harris đã rầm rộ vượt qua mốc 1 tỷ đô la với tốc độ nhanh nhất đối với một chiến dịch tranh cử tổng thống.
Harris đã tự mình đạt được con số 1 tỷ đô la thậm chí còn nhanh hơn, tờ New York Times đưa tin đầu tiên . Tất cả các con số gây quỹ đó cũng bao gồm số tiền do chiến dịch của bà, các ủy ban liên minh và Ủy ban Quốc gia Dân chủ gây quỹ.
Chiến dịch của bà vẫn chưa công bố số liệu của tháng 9, vốn đã trở thành thông lệ trước thời hạn công bố thông tin của các chiến dịch tranh cử tổng thống của Ủy ban Bầu cử Liên bang.
Ngược lại, chiến dịch tranh cử của Trump-Vance đã nhanh chóng công bố vào đầu tháng 10 rằng họ đã thu về 160 triệu đô la vào tháng 9 và kết thúc tháng với khoảng 283 triệu đô la tiền mặt trong tay cho các hoạt động chính trị của mình.
Để so sánh, chiến dịch Harris-Walz đã thu về 361 triệu đô la và kết thúc tháng 8 với 404 triệu đô la tiền mặt trong tay, trên khắp các hoạt động chính trị.
Một số đồng minh trong chiến dịch tranh cử của Harris-Walz đã bày tỏ sự lo ngại riêng tư rằng số tiền khổng lồ này có thể khiến những người ủng hộ Harris có cảm giác an toàn sai lầm và dẫn đến sự tự mãn.
"Nói về số tiền lớn này không truyền tải được cảm giác cấp bách phải làm mọi thứ theo mọi cách lớn nhỏ", một nguồn tin nói với The Washington Post . "Chúng tôi đang trong phạm vi sai số. Điều này sẽ phụ thuộc vào việc mài giũa nó".
Theo dữ liệu từ AdImpact, phó tổng thống và các đồng minh của bà từ lâu đã nắm giữ lợi thế về tiền vận động tranh cử so với nhóm Trump, trong khi lại chi tiêu nhiều hơn gấp hai lần rưỡi.
Họ đã ngồi trên một núi tiền mặt lớn đến nỗi chiến dịch tranh cử của Harris-Walz và DNC đã tuyên bố sẽ chuyển hơn 25 triệu đô la cho các cuộc đua cấp thấp hơn vào tháng trước nhằm mục đích giúp đỡ đảng Dân chủ.
Bất chấp nhiều tuần gây quỹ rầm rộ và liên tục phủ sóng chống lại Trump, cuộc đua giành chức tổng thống năm 2024 vẫn rất gay cấn.
Harris có lợi thế 2,2 điểm phần trăm so với Trump trong tổng hợp các cuộc thăm dò đa ứng cử viên toàn quốc mới nhất của RealClearPolitics . Trump đang dẫn đầu trong bản đồ không thể thay đổi của RCP về các tiểu bang chiến trường.
Những ký ức đau đớn về việc Trump vượt trội trong các cuộc thăm dò ý kiến vào năm 2016 và 2020, mặc dù nhiều chiến lược gia của đảng cảm thấy rằng đảng Cộng hòa có kết quả kém hơn trong các cuộc thăm dò ý kiến trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, càng làm tăng thêm nỗi lo lắng của đảng Dân chủ.
Tờ Post đã liên hệ với chiến dịch tranh cử của Harris-Walz để xin bình luận.