Trong một bức thư gửi đến các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa tại quốc hội vào đêm thứ Sáu, Tổng thống Joe Biden đã viết rằng chương trình cứu trợ thiên tai của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ dự kiến sẽ hết tiền trước khi Quốc hội họp lại sau cuộc bầu cử tháng 11.
Một viên chức chính quyền cho biết vào cuối thứ Sáu rằng SBA cần 1,6 tỷ đô la để theo kịp hàng nghìn đơn xin cứu trợ mới mỗi ngày sau khi cơn bão Helene quét qua Đông Nam vào cuối tuần trước.
Ngay cả trước khi cơn bão đổ bộ, Nhà Trắng đã dự đoán được nhu cầu và kêu gọi Quốc hội bổ sung thêm tiền vào luật phân bổ tạm thời có hiệu lực đến ngày 20 tháng 12.
Các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa đã tìm cách giữ cho việc gia hạn được "sạch" nhất có thể và từ chối đưa thêm tiền tài trợ của SBA, mặc dù họ đã đồng ý với một điều khoản cứu trợ gần 20,3 tỷ đô la cho quỹ cứu trợ thiên tai của Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang.
Tình hình của SBA khác với FEMA, hiện tại cơ quan này có đủ tiền để vượt qua cuối năm nay, Biden đã viết trong thư gửi các nhà lãnh đạo của Hill.
“Trong khi FEMA có đủ nguồn lực cần thiết cho giai đoạn ứng phó khẩn cấp ngay lập tức, thì ít nhất một cơ quan khác lại không có”, tổng thống viết. “Khẩn cấp nhất là chương trình cho vay thiên tai của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ sẽ hết tiền trong vài tuần nữa và trước khi Quốc hội có kế hoạch họp lại”.
Bức thư của Biden vào tối thứ Sáu được CNN đưa tin đầu tiên.
Các khoản vay của SBA hiện đang dành cho các nạn nhân của cơn bão ở sáu tiểu bang bị ảnh hưởng: Florida, Georgia, Bắc Carolina, Nam Carolina, Virginia và Tennessee. Chương trình này cung cấp các khoản vay lên tới 2 triệu đô la cho các doanh nghiệp để sửa chữa hoặc thay thế bất động sản, hàng tồn kho, máy móc, thiết bị và mọi tổn thất vật chất khác. Chủ nhà có thể nhận được tới 500.000 đô la để sửa chữa và thay thế bất động sản, và cá nhân có thể nhận được tới 100.000 đô la cho các tổn thất về tài sản cá nhân, chẳng hạn như xe cơ giới.
Các điều khoản cho vay có thời hạn tối đa là 30 năm, mặc dù các doanh nghiệp có tín dụng khả dụng ở những nơi khác bị giới hạn ở thời hạn 7 năm. Lãi suất thay đổi tùy theo loại yêu cầu bồi thường và thấp hơn đối với những người không có tín dụng khả dụng khác — lãi suất hiện tại đối với các khoản lỗ của chủ nhà liên quan đến Helene mà không có các hình thức tín dụng khác là hơn 2,8 phần trăm một chút.
Biden cho biết mặc dù SBA là vấn đề cấp bách nhất, nhưng ngay khi các nhà lập pháp trở lại Washington vào ngày 12 tháng 11, họ nên giải quyết các yêu cầu trước đó của ông về viện trợ thiên tai bổ sung, bao gồm yêu cầu 23,5 tỷ đô la được gửi vào tháng 10 năm 2023 và 4 tỷ đô la khác vào tháng 6 năm nay, chủ yếu là để sửa chữa Cầu Francis Scott Key ở Baltimore.
Biden đã viết vào tối thứ Sáu rằng "Khi Quốc hội lắng nghe lời kêu gọi hỗ trợ các cộng đồng trên toàn quốc đang phục hồi sau cơn bão Helene, chúng ta phải nhớ rằng nhiều cộng đồng khác cũng đang rất cần hỗ trợ thiên tai".
Không có phản hồi ngay lập tức từ các nhà lãnh đạo quốc hội, những người trước đó đã loại trừ khả năng triệu tập các nhà lập pháp trở lại từ chiến dịch tranh cử sớm để bỏ phiếu cứu trợ bão.
Quốc hội có thể thông qua một gói viện trợ SBA một lần mà không cần các thành viên quay lại bỏ phiếu điểm danh, nhưng điều đó sẽ đòi hỏi sự đồng ý nhất trí tại Thượng viện và một cuộc bỏ phiếu bằng miệng tại Hạ viện. Đó là những gì đã xảy ra vào đầu tháng 9 năm 2005 sau khi cơn bão Katrina tấn công New Orleans và các nhà lập pháp đã nhanh chóng thông qua khoản viện trợ 10,5 tỷ đô la.