
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, ông Chu Ngọc Anh “sẽ được đối xử bình đẳng như tất cả các phạm nhân khác”, nếu đủ điều kiện, sẽ được xem xét đặc xá.
Nhiều ý kiến đánh giá, tin tức này không có gì là bất ngờ. Ngày 9/1, tại phiên tòa sơ thẩm, luật sư đã đề nghị cho ông Chu Ngọc Anh được hưởng án bằng thời gian tạm giam. Theo đó, tại phần tranh tụng, luật sư bào chữa cho ông Ngọc Anh nói rằng, sai phạm của thân chủ mình không nguy hiểm, đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đề nghị của luật sư, cũng như việc ông Chu Ngọc Anh không kháng cáo án sơ thẩm, được cho là để dọn đường để ông này được “giải cứu đúng quy trình”.
Ông Chu Ngọc Anh bị Bộ Công an khởi tố bị can và khám xét nơi ở, với lý do đã nhận hối lộ 200.000 USD từ Phan Quốc Việt, tại phòng làm việc của ông ở Bộ Khoa học Công nghệ. Tuy nhiên, trong kết luận điều tra sau đó, Bộ Công an đã bỏ qua tội danh “nhận hối lộ” của ông Ngọc Anh, chỉ coi đó là hành vi nhận quà..
VietBF@sưu tập