Chúng ta nghĩ như thế nào về những hành động của những kẻ Di Dân Lậu tấn công Lực Lượng Vệ Binh Quốc Gia tại biên giới.
Đây không phải là những hành động đáng được trợ giúp nhân đạo, đây là một cuộc tấn công xâm lược nước Mỹ.
Di Dân Lậu có quyền đi bầu, quyền sở hữu súng, có nơi ăn chốn ở, thức ăn phải đúng dinh dưỡng Nutritions, có quyền trở thành cảnh sát bắt người dân Mỹ, thích thì đánh cảnh sát không bị ở tù,
Được quyền làm quan chức, luật sư miễn phí, điện thoại miễn phí, vé máy bay miễn phí, trường học và dịch vụ y tế miễn phí và bây giờ được thẻ debit xài chơi.
Khi chúng lái xe uống rượu DUI gây tai nạn hoặc gian lận an ninh xã hội, cướp của giết người thì sẽ được đảng Dân Chủ bảo vệ không bị trục xuất.
Vậy chúng nó có đáng tội nghiệp và chúng nó còn muốn làm việc ở nông trại farm nữa hay không.
Hay chúng nó ở nhà ăn trợ cấp sinh con hút cần sa ma túy, khi được trở thành thường trú nhân có thẻ xanh Green Card hoặc nhập quốc tịch.
Di Dân Lậu được quyền biểu tình, đòi quyền lợi.
Bây giờ bọn chúng lại chỉ bảo nhau cách cướp nhà cửa của người dân Hoa Kỳ bởi những lỗ hổng của luật pháp Hoa Kỳ mà chúng nó mới vừa học được.
Khi người Việt chúng ta qua Mỹ, không ít người ao ước được “ làm việc cho chính phủ “, bởi vì có nhiều quyền lợi, tiền hưu trí và bảo hiểm tốt.
Và bây giờ những Di Dân Lậu có tất cả những quyền lợi.
Đảng Dân Chủ thay đổi luật Lao Động.
Không cần biết tiếng Anh, không cần bằng trung học, không cần giấy tờ.
Lời Bàn:
Ngày tại Santa Ana, California nơi người Việt tỵ nạn, sống đông đảo nhất Hoa Kỳ.
Khi Di Dân Lậu, không giấy tờ không quốc tịch được trở thành quan chức địa phương.
Nếu tụi đảng Dân Chủ hoặc những con Lừa Vàng ủng hộ đảng Dân Chủ có trái tim nhân hậu, tại sao tụi nó không mang di dân lậu về nhà mà chăm sóc nuôi nấng.
Chúng ta không nên lẫn lộn hoặc cố tình bao che lập lờ về di dân hợp pháp và DI DÂN LẬU.
Nước Mỹ là một nước được xây dựng tốt đẹp bởi những người di dân hợp pháp, chứ không phải là DI DÂN LẬU.
Trái tim nhân hậu của chúng ta phải trao cho đúng người đúng trường hợp ….. nếu không chúng ta sẽ trở thành những kẻ ngu dốt ĐẠO ĐỨC GIẢ.
Có công bằng cho những người dân tị nạn như chúng ta hay không, khi phải bỏ lại tất cả hoặc phải trả một giá để được qua Mỹ một cách hợp pháp.
Có công bằng cho những người phụ nữ Việt Nam phải lấy những việt kiều dzỏm, người mình không yêu thích để được qua Mỹ hoặc những việt kiều đó về lấy “ mác “ việt kiều làm cho họ có bầu “ chơi xong dzong “ không.
Có công bằng cho những người Việt qua Mỹ diện đầu tư hay những người Việt thương yêu nhau thật sự, phải chờ thời gian rất lâu để được bảo lãnh hay phỏng vấn không.
Tôi đặt ra câu hỏi cho những kẻ đấu tranh, nếu ở Việt Nam mà cho hàng triệu thằng Tàu Cộng vượt biên giới không quốc tịch Việt Nam, được đi bầu, được hưởng mọi dịch vụ xã hội bảo hiểm y tế giáo dục miễn phí, được sở hữu súng, được làm cảnh sát bắt dân Việt Nam ngày trên lãnh thổ Việt Nam, được làm chủ tịch huyện, chủ tịch thành phố hoặc trở thành qua chức các cấp ban ngành hay làm trong Ủy Ban Bầu Cử.
Và điều đó đang xảy ra trên đất nước Hoa Kỳ.
Thì tụi bay, những đứa dân chủ đấu tranh Lừa Vàng gốc Việt nghĩ sao.
Chúng ta hãy ngồi xuống suy nghĩ, nhớ lại thời gian lúc mới qua Mỹ.
Chúng ta có những hành động cực đoan tấn công cảnh sát hay làm những việc trái pháp luật và mất dạy như tụi Di Dân Lâu bây giờ không.
Tân Thái và những đứa dân chủ đấu tranh Lừa Vàng gốc Việt đâu, chui ra đây mà bảo vệ đảng Dân Chủ.
Đoạn video này đây có phụ đề tiếng Anh CLOSED CAPTION, dành cho Tân Thái và những con Lừa Vàng gốc Việt dốt tiếng Anh không nghe được, có thể đọc chữ rồi tra tự điển.
BỚT NGU ĐI TÂN THÁI, BỚT ĐẤU TRANH DÂN CHỦ CUỘI ĐI !!!!