MOSCOW, Nga
Ông Vladimir Putin, Tổng thống Nga, ký một sắc lệnh vơ vét thêm 150,000 công dân thi hành quân dịch theo luật định, một tài liệu được đăng trên trang web của điện Kremlin cho thấy hôm Chủ nhật, 31 tháng Ba, theo nguồn tin của Reuters.
Tất cả nam giới ở Nga, từ 18 tuổi trở lên, đều phải thực hiện quân dịch kéo dài một năm hoặc được huấn luyện quân sự tương đương trong thời gian ở đại học.
Ông Vladimir Putin, Tổng thống Nga. (Hình: Olga Maltseva/AFP via Getty Images)
Vào tháng 7/2023, Quốc hội Nga bỏ phiếu nâng độ tuổi tối đa mà nam giới có thể tòng quân từ 27 lên 30. Luật mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng, 2024.
Nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ lâu vốn đã là một vấn đề nhạy cảm ở Nga, nơi mà nhiều nam giới luôn tìm cách để né tránh bị trao giấy nhập ngũ trong thời gian gọi nhập ngũ hai lần trong một năm.
Lính nghĩa vụ về nguyên tắc, không thể được điều động hợp pháp để ra chiến đấu bên ngoài nước Nga và được miễn lệnh động viên hạn chế hồi năm 2022, trong thời điểm mà Moscow vơ vét ít nhất là 300,000 người đã từng được huấn luyện quân sự để ra chiến đấu ở Ukraine, và
đã xảy ra tình trạng nhiều lính nghĩa vụ được gửi ra mặt trận do sự nhầm lẫn.(?)
Hồi tháng 9/2023, Tổng thống Putin ký lệnh động viên thêm 130,000 quân tham gia chiến dịch mùa Thu và trước đó, vào mùa Xuân năm 2022, Nga đã ra lệnh nhập ngũ cho 147,000 người sau khi xua quân xâm lăng Ukraine.
Giới tình báo Mỹ đánh giá phía Nga đã bị tổn thất nặng nề với con số 315,000 lính chết trận và bị thương tại Ukraine.
Hồi cuối tháng Mười Hai, 2023, theo một bản đánh giá tình báo của Mỹ được cho giải mật cho thấy rằng, Nga bị thiệt hại khoảng 315,000 binh lính chết và bị thương, gần 90% quân số mà nước này đang có khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2/2022.
Nguồn tin đó cho biết thêm, việc Moscow bị tổn thất về nhân sự và các loại xe bọc thép tại mặt trận Ukraine đã khiến cho quá trình hiện đại hóa quân đội của Nga bị chậm lại ít nhất là 18 năm.
Toà đại sứ Nga đã chuyển yêu cầu bình luận của Reuters đến Bộ Quốc Phòng Nga ở Moscow, nhưng cơ quan này đã không trả lời.
Phía Nga cáo buộc những sự ước tính của phương Tây về con số lính Nga đã thiệt mạng trong cuộc xâm lược này đã bị phóng đại quá mức và hầu như luôn đánh giá thấp những sự tổn thất của Ukraine, mà điện Kremlin luôn cho rằng là rất lớn.
Báo cáo của giới tình báo Mỹ mới được giải mật đã xác định rằng, Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng Hai, 2022, với 360,000 quân tham chiến trực tiếp.
Kể từ đó, báo cáo cho thấy, có đến 315,000 binh lính Nga, tương đương khoảng 87% tổng quân số mà nước này bắt đầu cuộc chiến, đã bị bỏ mạng hoặc bị thương.
Nguồn tin cho biết thêm, những sự tổn thất đó là lý do khiến cho chính phủ Nga phải nới lỏng các tiêu chuẩn tuyển mộ lính để có thể đổ thêm quân vào
"lò nướng" ở Ukraine.