Diễn giả Mike Johnson (R-La.) đã nói rõ về việc Đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ vạch ra ranh giới cho bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến biên giới: cho phép vượt biên bất hợp pháp.
“Bất kỳ cơ quan 'đóng cửa' biên giới nào CHO PHÉP dù chỉ một lần vượt biên bất hợp pháp đều là điều không nên bắt đầu. Hàng ngàn mỗi ngày là thái quá. Con số phải bằng 0”, ông Johnson viết trên X, trước đây là Twitter, vào ngày 29/1.
Thỏa thuận, với văn bản dự kiến sẽ được công bố trong tuần này, được cho là sẽ cho phép tổng thống đóng cửa các cảng nhập cảnh nếu việc vượt biên bất hợp pháp đạt đến một ngưỡng nhất định.
Một trong những nhà đàm phán, Thượng nghị sĩ Chris Murphy (D-Conn.), đã thông báo vào ngày 28 tháng 1 rằng một đề xuất gần như đã sẵn sàng.
Ông nói trên CNN: “Dự luật này có thể sẵn sàng được đưa ra thảo luận tại Thượng viện Hoa Kỳ vào tuần tới, nhưng sẽ không như vậy nếu đảng Cộng hòa quyết định rằng họ muốn giữ nguyên vấn đề này vì mục đích chính trị.”
Nhà Trắng kêu gọi Quốc hội trao cho tổng thống khả năng bảo vệ biên giới.
Văn phòng ông Johnson đáp trả.
“Diễn giả Johnson đã nói rõ kể từ ngày ông ấy được trao quyền rằng an ninh quốc gia bắt đầu từ biên giới của chúng ta. Đạo luật Bảo đảm Biên giới sẽ hệ thống hóa nguyên tắc này thành luật liên bang và ông tiếp tục kêu gọi mạnh mẽ Thượng viện và Tổng thống ủng hộ nó hoặc các đạo luật tương tự,” Raj Shah, phó giám đốc truyền thông của ông Johnson, nói với The Epoch Times vào ngày 29 tháng 1.
“Nhưng đừng nhầm lẫn, Tổng thống Biden đã cam kết vào thứ Sáu rằng sẽ 'đóng cửa biên giới'. Tuy nhiên, chỉ bằng một nét bút, anh ta có thể bắt đầu bằng việc khôi phục Ở lại Mexico, chấm dứt việc bắt và thả, [và] cải cách các tiêu chuẩn tị nạn và tạm tha. Sự từ chối của ông ấy khiến chủ quyền quốc gia của chúng ta bị đe dọa.”
Cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống, đã lên tiếng phản đối thỏa thuận biên giới sắp tới.
“Dự luật Biên giới là không cần thiết để ngăn chặn hàng triệu người, nhiều người từ các nhà tù và viện tâm thần trên khắp thế giới, đang ĐỔ VÀO ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA. Đó là một cuộc XÂM LƯỢC mà chưa quốc gia nào từng phải chịu đựng. Nó không bền vững hoặc giá cả phải chăng, và dưới thời Crooked Joe Biden, CHỈ TRỞ NÊN Tồi tệ hơn,” ông viết trên nền tảng truyền thông xã hội của mình, Truth Social.
Tổng thống Biden cho biết ông sẽ ký thành luật một thỏa thuận biên giới lưỡng đảng.
Ông nói trong một tuyên bố ngày 26 tháng 1 : “Những gì đã được đàm phán - nếu được thông qua thành luật - sẽ là một loạt cải cách cứng rắn và công bằng nhất để đảm bảo an ninh biên giới mà chúng tôi từng có ở đất nước mình” .
“Nó sẽ trao cho tôi, với tư cách là tổng thống, một thẩm quyền khẩn cấp mới để đóng cửa biên giới khi nó trở nên quá tải. Và nếu được trao quyền đó, tôi sẽ sử dụng nó vào ngày tôi ký dự luật thành luật.”
Tuy nhiên, ông Johnson cho rằng Tổng thống Biden đã có quyền hành pháp để đóng cửa biên giới.
“Tổng thống Biden hôm qua đã tuyên bố sai rằng ông ấy cần Quốc hội thông qua luật mới để cho phép ông đóng cửa biên giới phía Nam, nhưng ông ấy biết điều đó là sai sự thật”, ông nói hôm 25/1.
“Như bức thư của tôi đã nêu, Tổng thống Biden có thể bắt đầu bảo vệ biên giới bằng cách chấm dứt việc bắt và thả, ngừng khai thác quyền tạm tha, khôi phục chương trình Ở lại Mexico, mở rộng việc sử dụng quyền di dời nhanh và gia hạn việc xây dựng bức tường biên giới ”, ông Johnson nói, trích dẫn một bức thư ông gửi tổng thống vào năm ngoái.
Theo cơ quan này , thỏa thuận sắp tới được đưa ra trong bối cảnh khủng hoảng ở biên giới phía Nam, vì đã có 785.422 vụ chạm trán ở biên giới Tây Nam của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) trong năm tài chính 2024, bắt đầu vào tháng 10 năm 2023, theo cơ quan này. Theo CBP, đã có gần 2,48 triệu cuộc gặp gỡ trong năm tài chính trước đó — tăng 96.725 cuộc gặp gỡ so với năm tài chính 2022.