Theo tờ
New York Post, một bà mẹ ở San Jose, California đã bị cắt cụt tứ chi sau khi ăn phải cá rô phi bị nhiễm vi khuẩn gây chết người.
Bà Anna Messina, người bạn thân của bà Laura Barajas (40 tuổi, ngụ ở San Jose) cho đài
KRON4 biết, vào tháng Bảy vừa qua, Barajas mua cá rô phi tại một ngôi chợ địa phương, và bà tự nấu ở nhà rồi ăn một mình. Chỉ vài ngày sau đó, cả cơ thể bà đã bị nhiễm độc, và bị rơi vào tình trạng hôn mê, và phải vào bệnh viện cấp cứu.
Messina nói,
"Barajas đã bị hôn mê. Các ngón tay, bàn chân và môi bà ấy đều chuyển sang màu đen. Barajas bị nhiễm trùng máu hoàn toàn và thận của bà ấy đã bị suy giảm nghiêm trọng".
Sau nhiều tháng giúp bà chiến đấu với căn bệnh nhiễm trùng máu khủng khiếp, giữa tuần này các bác sĩ đã phải làm phẫu thuật cắt cụt chân tay của bà Barajas để cứu mạng bà. Hiện bà còn cậu con trai Gael (6 tuổi).
Messina trích dẫn lời của các bác sĩ cho biết, bà Barajas đã bị nhiễm độc từ
Vibrio Vulnificus, một loại vi khuẩn có khả năng gây ra tử vong được tìm thấy trong các hải sản sống và nước biển.
Trang GoFundMe do bà Messina thành lập kêu gọi cộng đồng giúp đỡ bà Barajas (Ảnh chụp từ màn hình)
Để giúp đỡ cho bạn mình, bà Messina đã lập ra một quỹ
GoFundMe, kêu gọi các nhà hảo tâm giúp hỗ trợ chi phí y tế cho gia đình Barajas và giúp cho bà điều chỉnh cuộc sống mới. Hơn 40,000 USD đã được quyên góp tính đến sáng Chủ nhật, 17 tháng Chín, 2023.
Bà Messina có viết trên
GoFundMe như sau:
"Laura đã nằm viện hơn một tháng, chiến đấu giành lấy lại sự sống, giờ đây bà đã bị cụt hết tay chân. Trong suốt khoảng thời gian đầy thử thách này, Jose đã ở bên cạnh bà, hỗ trợ bà một cách kiên định. Anh ấy đã phải xin nghỉ làm để chăm sóc Laura và bé trai Gael".
"Lòng trắc ẩn và sự hào phóng của bạn sẽ giúp làm giảm bớt gánh nặng tài chính mà họ phải đối mặt và cho phép họ tập trung vào quá trình phục hồi sức khỏe của Laura và thích nghi với thực tế mới của họ".
Tiến sĩ Natasha Spottiswoode, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của
UCSF cho biết:
"Những cách thức mà bạn có thể bị nhiễm vi khuẩn này là, một là bạn có thể ăn thứ gì đó đã bị lây nhiễm vi khuẩn. Hoặc bạn cũng có thể bị nhiễm nếu xuống vùng nước nơi loài vi khuẩn này đang sinh sống với một vết thương trên da. Thậm chí vi khuẩn này cũng thể thể xâm nhậm cơ thể bạn qua các hình xăm".
CDC cho biết có khoảng 150-200 trường hợp bị nhiễm trùng được báo cáo mỗi năm và khoảng 1/5 số người trong đó bị nhiễm trùng đã tử vong, đôi khi rất nhanh, chỉ trong vòng một đến hai ngày sau khi phát bệnh ra.