Joe Biden đã sử dụng rộng rãi các tài khoản ẩn danh để chuyển tiếp thông tin của chính phủ và thảo luận về công việc kinh doanh với gia đình mình. Bằng chứng về kho báu gây sốc này là sự thừa nhận của Cơ quan Quản lý Hồ sơ và Lưu trữ Quốc gia (NARA) về việc sở hữu tới 5.400 email có liên quan đến bí danh của Phó Tổng thống lúc bấy giờ là Joe Biden. Việc tiết lộ được đưa ra bởi một vụ kiện của Tổ chức Pháp lý Đông Nam, nhằm tìm cách buộc NARA giao nộp tài liệu này.
Joe Biden đã sử dụng ít nhất ba tài khoản bí danh trong thời gian làm Phó Tổng thống. Những tài khoản đó dưới tên Robin Ware, Robert L. Peters và JRB Ware. NARA vẫn chưa công bố bất kỳ email nào trong số này cho công chúng. Tổng cố vấn của Tổ chức Pháp lý Đông Nam Kimberly Hermann nhận xét: “Các quan chức nhà nước thường xuyên lạm dụng quyền lực của mình bằng cách sử dụng nó vì lợi ích cá nhân hoặc chính trị của họ. Khi họ làm vậy, nhiều người tìm cách che giấu nó…Cách duy nhất để duy trì tính liêm chính của chính phủ là NARA tiết lộ gần 5.400 email của Biden cho SLF và do đó cho công chúng. Công chúng Mỹ xứng đáng được biết bên trong họ có gì.”
James Comer (R-KY), Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, cũng yêu cầu NARA chuyển giao thông tin liên lạc giữa Joe Biden, con trai ông Hunter và các đối tác kinh doanh. “Joe Biden đã tuyên bố rằng có 'một bức tường tuyệt đối' giữa các kế hoạch kinh doanh nước ngoài của gia đình anh ấy và nhiệm vụ Phó Tổng thống của anh ấy, nhưng bằng chứng cho thấy rằng quyền truy cập rộng rãi cho việc rao bán ảnh hưởng của gia đình anh ấy…Cơ quan Lưu trữ Quốc gia phải cung cấp những hồ sơ chưa được biên tập này để tiếp tục hỗ trợ chúng tôi. cuộc điều tra về hành vi tham nhũng của gia đình Biden,” Comer viết .
Ông Comer đã chú ý đến sự phát triển mới này.
Việc sử dụng bí danh là điều hết sức bất thường và khiến các nhà điều tra Đảng Cộng hòa phải chú ý. “Tôi đã nghi ngờ kể từ khi văn phòng của tôi phát hiện ra sự thật này vào năm 2021 [về việc Biden sử dụng bí danh Robert Peters], và rất tiếc là chúng tôi không nhận được phản hồi nào từ Nhà Trắng về bốn bức thư mà văn phòng của tôi đã gửi về vấn đề này… Thượng nghị sĩ Ron Johnson (R-WI) cho biết thật đáng lo ngại khi Joe Biden tiếp tục trốn tránh những nỗ lực giám sát của chúng tôi xung quanh hành vi tham nhũng của ông ấy . Quả thực, việc sử dụng bí danh sẽ giúp trốn tránh và che đậy những nỗ lực đó.
Comer đã tìm thấy một đề cập như vậy đến Robert Peters trong một chuỗi email có từ năm 2016 xoay quanh Ukraine, bao gồm tệp đính kèm về lịch trình của Biden cho biết Phó Tổng thống Biden đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Kash Patel, cựu Phó Giám đốc Tình báo Quốc gia, nhận xét, “Việc sản xuất bia tại nhà của Hillary không liên quan gì đến hoạt động rửa tiền do chính phủ Robert Peters tài trợ…Joe Biden đã sử dụng tiền đóng thuế khi còn là phó tổng thống để thiết lập một máy chủ email kiểu 'nước ngoài' - có trụ sở tại Nhà Trắng - để định tuyến tất cả các email liên quan đến các giao dịch kinh doanh của anh ấy và Hunter với người Trung Quốc, Ukraine và những người khác.”