Elon Musk nói với các quan chức Lầu Năm Góc trong một cuộc gọi về internet dựa trên vệ tinh mà SpaceX cung cấp cho quân đội Ukraine rằng ông đã nói chuyện riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin, New Yorker đưa tin.
Musk đã tình nguyện cung cấp thông tin trong cuộc trò chuyện vào tháng 10 với Colin Kahl, khi đó là quan chức chính sách hàng đầu của Lầu Năm Góc, về việc lực lượng Ukraine mất kết nối với dịch vụ Starlink của Space Exploration Technologies Corp. khi họ tiến vào lãnh thổ do Nga tranh chấp, tạp chí cho biết hôm thứ Hai.
Kahl nói với tờ New Yorker: “Suy luận của tôi là ông ấy lo lắng rằng sự tham gia của Starlink ngày càng được coi là ở Nga để tạo điều kiện cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine và đang tìm cách xoa dịu những lo ngại của Nga.
Musk đã không trả lời yêu cầu bình luận qua email. Kahl cũng không trả lời yêu cầu bình luận.
Jeff Jurgensen, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng, cho biết trong một email: “Chúng tôi biết về mức độ phù hợp và sự quan tâm đến vấn đề này và bộ đã ký hợp đồng với Starlink cho các dịch vụ thuộc loại này. “Như chúng tôi cũng đã tuyên bố, do tính chất quan trọng của các hệ thống này – chúng tôi chưa công bố thêm thông tin chi tiết về các khả năng, hợp đồng hoặc đối tác cụ thể – vào thời điểm này.”
Vào tháng 10, Musk, giám đốc điều hành của SpaceX, phủ nhận rằng ông đã nói chuyện với Putin. Trong một bài đăng trên Twitter, nền tảng truyền thông xã hội mà ông đã đổi tên thành X, tỷ phú viết rằng ông chỉ nói chuyện với tổng thống Nga một lần, khoảng 18 tháng trước, về không gian.
Báo cáo của tạp chí làm sống lại cuộc tranh cãi nổ ra sau khi Musk đăng những gì ông mô tả là kế hoạch hòa bình mà Điện Kremlin ca ngợi và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy chỉ trích. Ngay sau đó, quân đội Ukraine đã báo cáo về sự cố ngừng hoạt động của Starlink và Musk đe dọa sẽ ngừng tài trợ cho việc Ukraine tiếp cận dịch vụ.
SpaceX đã yêu cầu ngắn gọn rằng Hoa Kỳ và các đồng minh của họ sẽ thanh toán thêm hóa đơn cho Starlink ở Ukraine, chỉ để Musk đảo ngược quan điểm của mình và cam kết tiếp tục tài trợ cho sáng kiến này. Vào tháng 6, Bộ Quốc phòng đã công bố một hợp đồng với công ty được tổ chức chặt chẽ.