Giám đốc Tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin, có ý định giam giữ những người đứng đầu quân đội Nga trong cuộc binh biến tuần trước, nhưng họ đã sớm phát hiện ra kế hoạch nổi loạn của ông ta và tránh bị bắt, The Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Tư.
Tờ báo trích dẫn các quan chức phương Tây nói rằng Prigozhin đã tìm cách bắt giữ các đối thủ không đội trời chung là Sergei Shoigu, bộ trưởng quốc phòng Nga và tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov khi họ đang có chuyến thăm tới miền Nam.
Tuy nhiên, cơ quan an ninh nội địa Nga FSB đã biết về kế hoạch này, Shoigu và Gerasimov đã thay đổi hành trình của họ, Tạp chí cho biết, dẫn lời các quan chức giấu tên.
Điều đó buộc Prigozhin phải di chuyển sớm, và vào thứ Sáu, lực lượng Wagner của ông đã giành quyền kiểm soát trụ sở của Quân khu phía Nam Nga ở Rostov-on-Don, một trung tâm chỉ huy và hậu cần quan trọng cho cuộc chiến ở Ukraine.
Các quan chức Hoa Kỳ đã nói với truyền thông rằng họ đã biết trước nhiều ngày về kế hoạch nổi dậy, trong đó Prigozhin đã cùng một nhóm lực lượng từ quân đội tư nhân tấn công Moscow.
Cũng dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên, The New York Times đưa tin, tướng cấp cao của Nga Sergei Surovikin đã biết trước kế hoạch binh biến của Prigozhin. Báo cáo cho biết các quan chức Mỹ hiện muốn tìm hiểu xem liệu Surovikin có thể hỗ trợ kế hoạch của Wagner hay không.
Tờ báo cũng viết rằng theo thông tin từ các cơ quan mật vụ Mỹ, có dấu hiệu cho thấy các tướng lĩnh khác của Nga có thể đã biết về kế hoạch của Prigozhin.
Theo tờ Times, các quan chức Mỹ tin rằng Prigozhin sẽ không phát động cuộc nổi dậy nếu ông ta không tin rằng những tướng khác sẽ đến trợ giúp mình.
Điện Kremlin hôm thứ Tư đã bác bỏ báo cáo của Times về Surovikin chỉ là "sự suy đoán".
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Hiện có rất nhiều đồn đoán và tin đồn khác nhau xung quanh những sự kiện này".
Ông Peskov cho biết quân đội Nga và người dân đất nước "đều sát cánh cùng tổng thống [Vladimir Putin] trong suốt cuộc nổi dậy".
Surovikin được coi là đồng minh của Prigozhin, nhưng đứng về phía Moscow vào đêm thứ Bảy. Trong một tin nhắn video, Surovikin kêu gọi Prigozhin chấm dứt cuộc đấu tranh của mình.
Các quan chức cấp cao của Mỹ nghi ngờ rằng liên minh giữa Surovikin và Prigozhin có thể giải thích tại sao Prigozhin vẫn còn sống sau cuộc nổi dậy, tờ Times viết.
Cuộc nổi dậy vào cuối tuần qua đã chứng kiến quân đội Wagner chiếm thành phố Rostov-on-Don ở miền nam nước Nga và sau đó hành quân về phía Moscow.
Trong khi đó, các chuyên gia quân sự Hoa Kỳ nói rằng nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko có thể được hưởng lợi từ các chiến binh đánh thuê Wagner ở đất nước của ông ta, vì họ có thể sẽ cho ông ta nhiều cơ hội hơn để điều động các nỗ lực chống thao túng Belarus của Điện Kremlin.
Với quân Wagner ở đất nước của mình, Lukashenko có thể chống lại những nỗ lực thao túng Belarus của Putin, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington.
Lukashenko, một đồng minh thân cận của Putin, đã nói rằng ông ta đã làm trung gian giữa Putin và Prigozhin trong cuộc nổi dậy ngắn ngủi và thuyết phục Prigozhin đầu hàng.
Là một phần của thỏa thuận nhằm xoa dịu cuộc nổi loạn, Prigozhin và các chiến binh của ông ta được cho là đã được đề nghị lưu vong ở Belarus.
Nội gián của Wagner đã bị Nga bắt
Thượng tướng Nga Sergei Surovikin, Phó Tổng Tham Mưu Trưởng của quân đội Nga được cho là đã bị bắt, truyền thông Nga đưa tin. Các nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng xác nhận với The Moscow Times, cho thấy có mối liên hệ với ông chủ của Wagner, Yevgeny Prigozhin và biết về âm mưu đảo chính của Wagner.