Một cuộc thăm dò mới của CNN hôm thứ Năm cho thấy chỉ 27% người Mỹ trưởng thành được hỏi tin rằng các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện “đã có những ưu tiên đúng đắn cho đến nay” – trong khi 73% được khảo sát cho biết các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã không tập trung vào “những vấn đề quan trọng nhất”.
“59% đa số không tán thành cách các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ trong Quốc hội xử lý công việc của họ nói chung, trong khi 67% rộng hơn không tán thành các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa trong Quốc hội,” bản tóm tắt của cuộc thăm dò cho biết thêm.
Bản tóm tắt của cuộc thăm dò cũng lưu ý rằng các con số của Đảng Cộng hòa trong Quốc hội bị "đè nặng" bởi những người được hỏi trong đảng thể hiện sự thiếu nhiệt tình hơn so với Đảng Dân chủ đối với các nhà lãnh đạo của chính họ:
42% đảng viên Cộng hòa và những người độc lập nghiêng về Đảng Cộng hòa không tán thành các nhà lãnh đạo quốc hội của đảng họ, so với 22% đảng viên Đảng Dân chủ và những người theo đảng Dân chủ không tán thành lãnh đạo quốc hội của đảng họ.
Ngoài ra, Chủ tịch Hạ viện và lãnh đạo Đảng Cộng hòa Kevin McCarthy (R-CA) có tỷ lệ tán thành thấp hơn so với lãnh đạo Đảng Dân chủ Hạ viện, Hạ nghị sĩ Hakeem Jefferies (R-NY).
Nhìn chung, McCarthy chỉ được 19% những người được khảo sát nhìn nhận thiện cảm, trong khi 38% có cái nhìn không thiện cảm về ông. Jeffries thực hiện tỷ lệ chia rẽ 21% thuận lợi, 22% không thuận lợi, điều này cũng nhấn mạnh rằng ông ít được công chúng biết đến hơn McCarthy.
Những con số của McCarthy cũng bị giảm xuống bởi những người trả lời nghiêng về GOP, những người có 35% ý kiến tích cực về McCarthy và 18% ý kiến bất lợi. Mặt khác, Jeffries có 42% ý kiến thuận lợi, 6% không thuận lợi trong số những người trả lời nghiêng về Đảng Dân chủ.
Cuộc thăm dò đưa ra một cảnh báo bổ sung cho Hạ viện do GOP lãnh đạo, vì đa số người Mỹ cho biết họ tin rằng sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện giờ đây sẽ có tác động lớn hơn đến định hướng của đất nước so với Tổng thống Joe Biden:
Hầu hết công chúng, 60%, kỳ vọng các đảng viên Cộng hòa trong quốc hội sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn Biden đối với hướng đi của quốc gia trong hai năm tới. Điều đó tương tự như 56% người Mỹ vào tháng 1 năm 2011 đã dự đoán rằng việc Đảng Cộng hòa tiếp quản Hạ viện sẽ mang lại cho Đảng Cộng hòa nhiều ảnh hưởng hơn so với Tổng thống khi đó là Barack Obama, mặc dù kỳ vọng về ảnh hưởng của Obama đã tăng lên vào cuối năm.
Đáng chú ý, Obama đã lên đường tái tranh cử vào năm 2012 khi đánh bại Mitt Romney với tỷ số 332 trên 206 trong cử tri đoàn và hơn 4 điểm trong phiếu phổ thông.
Cuộc thăm dò do SSRS thực hiện từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 1 trong số 1.004 người trưởng thành ở Hoa Kỳ có sai số 4 điểm.