Chủ tịch FIFA - người sắp tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba - tiết lộ rằng bất kỳ quốc gia nào cũng đủ điều kiện để tổ chức một sự kiện, đồng thời nói thêm rằng tổ chức của ông muốn giúp đoàn kết thế giới.
Ông thừa nhận mình là những người làm bóng đá, không phải chính trị gia và muốn gắn kết mọi người lại với nhau. Vì muốn gắn kết nên ông cũng nói rằng bất kỳ quốc gia nào cũng có thể đăng cai tổ chức World Cup.
Ông sẽ cởi mở với Triều Tiên đăng cai World Cup vì ông cho rằng “chỉ có sự tham gia mới mang lại sự thay đổi thực sự cho đất nước này. Mặc dù ông đã có chuyến đi đến tận nơi để hỏi liệu Triều Tiên có sẵn sàng tổ chức 1 phần World Cup nữ với Hàn Quốc hay không. Tất nhiên ông đã bị từ chối, nhưng với sự cố chấp của mình ông sẽ tiếp tục đi thêm 100 lần nữa.
Trước đó vị chủ tịch đã có hành động kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn 1 tháng trong thời gian World Cup diễn ra vì World Cup là cơ hội để gắn kết mọi người lại với nhau trong hòa bình và tận hưởng điều gì đó vô cùng cần thiết trong thời kỳ hỗn loạn mà chúng ta đang sống.
Nhưng trước khi có những hành động rất vì xã hội và kết nối mọi người thì đã loại đội tuyển Nga khỏi vòng play-off (tranh vé vớt) dự World Cup 2022.
Ông vẫn kiên định với định kiến bóng đá là môn thể thao thể hiện sự đoàn kết, là động lực tốt, dù FIFA hiểu rằng bóng đá không thể giải quyết các vấn đề của thế giới.