Có các ý kiến giải thích về hiện tượng này mà chỉ xảy ra với một số báo Việt Nam, chứ không phải tất cả. Một là vì nước Nga là hậu thân của Liên Xô, quốc gia trước đây đã ủng hộ miền Bắc Việt Nam trong cuộc chiến chống Mỹ và về địa chính trị hiện nay, quan hệ của Nga được Hà Nội coi là một ưu tiên.
Dường như một số cơ quan truyền thông Việt Nam ủng hộ nước Nga thể hiện rõ trong những ngày xảy ra khủng hoảng Ukraine và trang Sputnik của Nga có ảnh hưởng ở Việt Nam khi đăng tải quan điểm về tình hình Đông Âu.
Tờ Tạp chí Cộng sản hôm 14/2 lý giải bằng việc dẫn chứng "lịch sử", báo này nêu khó khăn trong cố gắng của Nga đề cao sự tự chủ trước thách thức của Phương Tây:
"Chiến tranh Lạnh kết thúc và Liên Xô tan rã năm 1991 đã không dẫn đến sự chuyển hóa của nước Nga theo mô hình "dân chủ" mà Mỹ và phương Tây mong muốn. Trong giai đoạn khoảng 10 năm kể từ khi kết thúc Chiến tranh lạnh, thế giới chứng kiến thời kỳ chuyển đổi khó khăn của nước Nga sang nền kinh tế thị trường, trong khi xã hội còn nhiều khó khăn và bất ổn."
Trong bài: "Ai hưởng lợi trong cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine?" đăng trên tờ Quân dội Nhân dân. 13/2, ngay bên dưới cũng là một câu hỏi: "Liệu truyền thông quốc tế có đang quá đà khi đồng loạt tuyên truyền Nga âm mưu xâm lược Ukraine?".
Nguyên văn bài viết được Soha đăng tải là dòng tựa: ""Rò rỉ" kế hoạch băm nát Donbass bằng 8 đạo quân Ukraine: Nín thở trước phản ứng của Nga!"
Không rõ báo này có ủng hộ phiến quân Donbas hay không, khi họ dành phần lớn kích thước trang báo, cũng như đưa lên vị trí quan trọng nhất thông điệp được cho là của lực lượng thân Nga.