Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu đã phải ngồi cách rất xa khi báo cáo các tình hình liên quan tới cuộc xung đột Ukraine với Tổng thống Vladimir Putin.
Tổng thống Vladimir Putin là người mà cả thế giới đang cố gắng “đoán già đoán non”, nhưng có vẻ không có bất kỳ ai, kể cả các bộ trưởng hàng đầu nước Nga, có thể tiếp cận gần ông khi bàn thảo về các kế hoạch liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine.
Trong diễn biến liên quan gần đây nhất, ngay cả Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Đại tướng Sergei Shoigu, cũng phải ngồi cách rất xa khi báo cáo tình hình với Tổng thống Putin, tương tự như trường hợp ông chủ Điện Kremlin tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tuần trước.
Khi đó, vị trí ngồi xa cách bất thường giữa hai nhà lãnh đạo trong cuộc hội đàm đã khiến dư luận dậy sóng. Theo bức ảnh được Điện Kremlin cung cấp, Tổng thống Nga Vladimir đã ngồi cách người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron gần 5m ở đầu kia của một chiếc bàn siêu to hình bầu dục.
Cách bố trí này của Điện Kremlin đã gây ra những tranh cãi về việc liệu Nga sắp đặt chỗ ngồi như vậy có phải là một biện pháp phòng ngừa Đại dịch Covid hay chính là màn thể hiện quyền lực của ông Putin?
Trong buổi làm việc với hai người đứng đầu Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga, ông Putin cũng được nhìn thấy ngồi ở vị trí xa vời vợi như vậy, dù không phải là chiếc bàn hình bầu dục như khi hội đàm với Tổng thống Pháp Macron.

Vị trí ngồi “xa vời vợi” của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov khi ông báo cáo tình hình với Tổng thống Putin tại Moscow hôm 14/2. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov đã sử dụng cuộc gặp của mình với Tổng thống Putin để thúc giục ông dành thêm thời gian cho các cuộc đàm phán với phương Tây và thuyết phục rằng ngoại giao vẫn có cơ hội mang lại kết quả.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng ngồi cách xa ông Putin cả chục mét khi báo cáo về các cuộc tập trận quân sự chung với Belarus sắp kết thúc. Ảnh: Reuters
Trong khi đó, Đại tướng Shoigu thông báo với Tổng thống Putin rằng các cuộc tập trận quân sự chung ở Belarus, sự kiện khiến nhiều người lo ngại được sử dụng để làm bình phong cho một cuộc tấn công vào Ukraine, sắp kết thúc.
Hai người cũng nói về việc một tàu ngầm Hải quân Mỹ bị Nga phát hiện hôm thứ Bảy tuần trước ở gần quần đảo Kuril trên Thái Bình Dương mà Moscow tuyên bố chủ quyền.
Căng thẳng giữa Nga và các cường quốc phương Tây đang gia tăng cao độ khi Washington cảnh báo Nga có thể phát động một cuộc tấn công vào Ukraine bất cứ lúc nào kể từ thời điểm này.
Về phần mình, Moscow luôn khẳng định không đang chuẩn bị bất kỳ kế hoạch nào như vậy, mặc dù nước này đã triển khai hơn 100.000 quân đến gần biên giới Ukraine.
VietBF @ Sưu tầm