Theo như hashtag "Zhu Yi té ngã" (#ZhuYihasfallen) nhanh chóng trở thành chủ đề thịnh hành nhất trên nền tảng Weibo (một nền tảng tương tự Twitter của Trung Quốc). Hashtag này đạt 200 triệu lượt xem chỉ trong vài giờ, trước khi nó có vẻ như bị kiểm duyệt, khiến trước vụ việc của Chu Dịch, một số người Việt Nam gay gắt cho rằng cô "phản bội" tổ quốc (Mỹ).
Một luồng dư luận cho rằng vì sự "háo danh" nên cô đã quyết định từ bỏ quốc tịch Mỹ để đầu quân cho Trung Quốc. Vì như thế, Chu Dịch sẽ được thi đấu tại sân nhà với nhiều lợi thế hơn cũng như nhận được sự ủng hộ của cả tỷ người hâm mộ vì chọn quốc tịch Trung Hoa. Nhiều bình luận còn gán Chu Dịch với câu "ăn cơm tư bản, thờ ma cộng sản".
Tuy nhiên, số khác cho rằng, không nên chỉ trích cô gái 19 tuổi này vì "Việc lựa chọn Tổ Quốc của Zhu Yi là quyền tự do, dân chủ thiêng liêng được luật pháp nước Mỹ bảo hộ. Tôi tin rằng, những người dân Mỹ có lương tri không hề hả hê khi Zhu Yi gặp tai nạn trong thi đấu này, vì tội "bỏ quốc tịch Mỹ để nhập quốc tịch Trung Quốc", Facebook tên Trần Quốc Quân nhận định.

Nguồn hình ảnh, VCG/Getty Images
Ông cũng nhận xét: "...sự lên đồng của hàng trăm triệu dân Trung Quốc trút giận lên cô bé Zhu Yi thể hiện tính tự ti, man rợ và độc ác của một bộ phận nhân dân Trung Quốc. Tôi tin, nếu điều tương tự này xảy ra với một quốc gia dân chủ phát triển thì dư luận nước đó sẽ độ lượng và văn minh hơn nhiều."
Người tên Dũng Mai ý kiến: "Chọn quốc tịch nào cho mình là quyền thiêng liêng bất kể chế độ chính trị của quốc gia đó. Ở đây không bàn sâu về các thuyết âm mưu rằng quyết định của cô có mùi tiền hoặc mùi chính trị."
Cũng có một số góc nhìn lo cho sự nghiệp sau này của cô gái 19 tuổi cũng như việc liệu Chu Dịch có hối hận khi đã từ bỏ quốc tịch Mỹ hay không.