Khi phát hiện thấy có 1 người đàn ông đang đứng dưới sông, con đười ươi đã đến gần và hành động sau đó của nó đã khiến tất cả phải bất ngờ.
Vào đầu năm 2020, 1 nhiếp ảnh gia nghiệp dư tới từ Indonesia tên là Anil Prabhakar đã cùng bạn bè tới thăm 1 khu bảo tồn rừng ở đảo Borneo, 1 hòn đảo ở Đông Nam Á, nằm giữa 3 quốc gia là Malaysia, Brunei và Indonesia.
Tại đây, anh Anil đã có cơ hội chứng kiến và ghi lại 1 khoảnh khắc đáng kinh ngạc khi 1 con đười ươi to lớn chạm mặt 1 nhân viên làm việc cho Tổ chức Bảo tồn Đười ươi Borneo - 1 tổ chức phi lợi nhuận có mục đích bảo vệ loài vật đang bị đe dọa này.
Nhận được tin báo là dưới dòng sông này có rắn, 1 nhân viên đã nhanh chóng có mặt, lội xuống sông để xử lý lũ rắn, đảm bảo sự an toàn cho các loài động vật linh trưởng tại đây. Thế nhưng, con đười ươi lại tưởng là người đàn ông bị ngã xuống nước nên đã chìa tay ra để định kéo anh lên.

Và bắt trọn khoảnh khắc nó chìa tay định giúp đỡ người đàn ông.
Nhiếp ảnh gia Anil đã bắt trọn được toàn bộ khoảnh khắc gây xúc động vô cùng thú vị này. Bức ảnh cho thấy đười ươi là 1 loài vật rất thông minh và tình cảm.
Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho mình, người đàn ông rất cảm kích nhưng sau đó vẫn từ chối sự giúp đỡ của con vật vì cho rằng, dù sao nó cũng là động vật hoang dã, khó có thể đoán được hành vi sau đó của nó và nó có thể gây nguy hiểm cho anh.
"Có người báo cho nhân viên bảo tồn này rằng ở dưới sông có 1 con rắn. Vì thế anh ta đã đi đến và phát quang bụi rậm. Một con đười ươi thấy thế đã đi tới bờ sông, quan sát những gì anh ấy làm. Sau đó nó tới gần hơn và giơ tay ra.
Nhưng nhân viên bảo tồn đã từ chối. Tôi hỏi anh ấy tại sao lại làm vậy, anh ấy bảo nó là động vật hoang dã, không phải loài vật thân quen với chúng ta", nhiếp ảnh gia Anil chia sẻ.
Được biết, Tổ chức Bảo tồn Đười ươi Borneo là 1 tổ chức phi lợi nhuận của Indonesia và được thành lập vào năm 1991. Sứ mệnh của nó là bảo tồn loài đười ươi và môi trường sống của chúng ở Borneo. Tổ chức này đã hợp tác cùng các cộng đồng địa phương, Bộ Lâm nghiệp Indonesia cũng như các đối tác khác trong các hoạt động của mình.
Tổ chức này có khoảng 400 nhân viên và họ hiện chăm sóc cho khoảng 650 con đười ươi tại đây.
Trên trang web của mình, tổ chức này cho biết: "Đười ươi là 1 trong những loài vật có họ hàng gần gũi nhất với con người. Chúng cũng rất thông minh và tình cảm. Chúng là loài vật biểu tượng của Indonesia và là 1 loài bảo trợ quan trọng.
Bằng việc bảo vệ đười ươi trong môi trường sống của chúng, chúng ta cũng sẽ có thể bảo vệ được cả 1 thảm động thực vật đi kèm. Việc bảo vệ môi trường sống đóng vai trò quan trọng với cả các loài động vật hoang dã cũng như với con người".
VietBF @ Sưu tầm