Bức thư đề ngày 20-4-1787. Bức thư này được Nữ hoàng Ekaterina II gửi cho Bá tước Thống chế Pyotr A. Rumyantsev, về phải tiêm chủng phòng bệnh đậu mùa quy mô cấp nhà nước cho dân chúng ở vùng Tiểu Nga, do Bá tước cai quản. Nếu không dịch bệnh sẽ gây tác hại rất lớn, dễ dẫn đến tử vong hàng loạt.
Đây là tài liệu đầu tiên trong lịch sử về chiến dịch tiêm chủng đại trà ở Nga. Trước đó trong năm 1768, Nữ hoàng đã nêu gương cho các thần dân của mình khi là người đầu tiên ở Nga được tiêm phòng bệnh đậu mùa. Còn tấm chân dung Nữ hoàng Ekaterina II do họa sĩ triều đình Dmitry Levitzky (1735-1822) vẽ bằng chất liệu sơn dầu trên vải.
Được biết, Nữ hoàng Ekaterina II là người phụ nữ cầm quyền lâu nhất trong lịch sử nước Nga, bà ngự trên ngai vàng suốt 34 năm liền từ năm 1762-1796.