Ủy Ban Chiến Dịch Tranh Cử Quốc Hội của Đảng Dân Chủ (Democrat Congressional Campaign Committee - DCCC) đã bị “ném đá” tơi bời trên Twitter sau khi đăng lời cảm ơn “Tổng Thống” Joe Biden vì giá xăng đã giảm tới… hai xu! Dân Mỹ, dù theo Cộng Hoà hay Dân Chủ hoặc không đảng phái, đều càm ràm ít nhiều khi giá xăng đã tăng hơn một đô la cho một gallon (gần 3,8 lít) kể từ khi cụ lên “nhậm chức” ngày 20/1/2021. Tính trung bình cho một lần đổ xăng là 15 gallons thì mất toi thêm $15 đô la, trừ “đại gia”, ai mà không nhăn nhó?!

DCCC đã tweet cùng với biểu đồ cho thấy giá xăng giảm từ $3,40 xuống $3,38 đô la trong hai tuần.
Giống y chang báo đảng bên VN, “ngày mai giá xăng sẽ giảm 100 đồng” (nhưng trước đó đã tăng hơn một nghìn đồng).
Bưng bờ-ô cũng phải kheo khéo, bưng không khéo có khi gây hại thêm cho cụ. Một trong những tờ báo của phe ta là Washington Post đã vội đăng bài chống chế “Đây có thể là cách bảo vệ tồi tệ nhất cho chính quyền Biden.”
VOA tiếng Việt cố bào “Đây là tình trạng chung trên toàn thế giới, không chỉ riêng cho nước Mỹ. Kinh nghiệm trong quá khứ cũng cho thấy tình hình thế giới ảnh hưởng trực tiếp đến giá xăng.”
“Tuy nhiên nếu làm một so sánh, giá xăng ở Mỹ tương đối thấp so với nhiều nước khác.”
“Một số người đã vội vã chỉ trích chính quyền Biden làm tăng giá xăng vì thiếu thông tin hoặc vì lý do chính trị. Thậm chí, những chiếc áo thun với hàng chữ ‘Whoever voted Biden owes me gas money’ đã được tung ra thị trường để ảnh hưởng dư luận quần chúng. Trên thực tế, tổng thống Hoa Kỳ chỉ có thẩm quyền giới hạn về giá xăng dầu.”
Tóm lại : Cụ Bid3n khoá cmn ống dẫn dầu KeystoneXL thì VOA không dám nói tới! - trực tiếp đá đổ 11 ngàn nồi cơm ,gián tiếp đá đổ 72 ngàn nồi cơm có liên quan cùa người dân .
https://www.voatiengviet.com/a/vi-sa...sZ5aWbIsWokwl0
https://www.voatiengviet.com/a/vi-sa...sZ5aWbIsWokwl0
Lời bàn :
Xăng Giảm 2 xu sau khi tăng gần 2 đồng .
Let's go Brandon !