10/30
Vào thứ sáu (ngày 29 tháng 10), Tổng thống Biden đã thực hiện một nỗ lực mới để chấm dứt chương trình di dân “Remain in Mexico” từ thời ông Trump buộc những người tầm trú phải ở lại Mexico khi họ chờ giải quyết giấy tờ tại Hoa Kỳ.
Chính quyền lần đầu tiên kết thúc chương trình này, có tên chính thức là Migrant Protection Protocols (MPP), vào đầu năm nay, nhưng đã được một thẩm phán liên bang ra lệnh khởi động lại vì chính quyền đã không tuân theo thủ tục pháp lý thích hợp.
Các viên chức Bộ Nội an (DHS) cho biết nỗ lực mới đã giải quyết các lỗi từ nỗ lực trước, đồng thời tính đến một loạt thông tin mới đã được cung cấp hoặc đã xảy ra từ tháng 6. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Biden sẽ tiếp tục thực hiện các bước để khởi động lại chương trình vào giữa tháng 11, để tuân thủ phán quyết của thẩm phán.
Việc khôi phục MPP – ngay cả trên cơ sở ngắn hạn – sẽ làm tăng thêm sự khó khăn của các chính sách của Hoa Kỳ tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico, nơi các vụ bắt giữ người di dân vượt biên đã đạt mức cao kỷ lục. Các viên chức DHS cho biết Mexico và Hoa Kỳ vẫn đang đàm phán về vấn đề này.
Đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Mexico cho biết họ đã bày tỏ “một số lo ngại” về MPP đối với các viên chức Hoa Kỳ, đặc biệt là về tiến trình thủ tục, sự chắc chắn về mặt pháp lý, khả năng tiếp cận trợ giúp pháp lý và sự an toàn của người di dân.