Trung Cộng rõ ràng có được bài học quý giá từ việc Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Afghanistan. Giống như tất cả các nền dân chủ dễ bị nguy hại ở ngoại vi các cường quốc độc tài chuyên chế ở vùng Âu-Á (Eurasia), Đài Loan đang bước vào một kỷ nguyên mới đầy nguy hiểm và đen tối.

Hoàn Cầu Thời Báo (đúng hơn là “Bồn Cầu Thời Báo”), cái loa của Đảng CS Trung Quốc đã đăng lên Twitter vào ngày 16/8/2021 như sau: “Ban Biên Tập: Từ những gì đã xảy ra ở Afghanistan, những người ở Đài Loan nên nhận thức rằng một khi chiến tranh nổ ra ở eo biển Đài Loan, khả năng phòng thủ của hòn đảo sẽ sụp đổ chỉ trong vài giờ và quân đội Hoa Kỳ sẽ không đến giúp đỡ. Kết quả là DPP sẽ nhanh chóng đầu hàng.”
DPP là tên viết tắt của “Democratic Progressive Party” - Đảng Dân Tiến của Đài Loan do bà Thái Văn Anh làm Chủ Tịch. Bà cũng là Tổng Thống Đài Loan từ năm 2016 và tái đắc cử năm 2020.
Trong tweet của “Bồn Cầu Thời Báo” có kèm thêm đường dẫn tới bài xã luận với tựa đề “Sự từ bỏ Afghanistan là một bài học cho Đảng Dân Tiến”.
Đây là đoạn trích dẫn trong bài xã luận: “Một khi chiến tranh xuyên eo biển nổ ra trong khi đại lục chiếm đảo bằng các lực lượng quân sự, Hoa Kỳ sẽ phải có quyết tâm lớn hơn nhiều so với Afghanistan, Syria và Việt Nam nếu muốn can thiệp. Một sự can thiệp quân sự của Mỹ sẽ là một động thái nhằm thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan, và điều này sẽ khiến Washington phải trả một cái giá quá lớn hơn là lợi nhuận thu được.”
https://www.globaltimes.cn/page/202108/1231636.shtml
Dã tâm bành trướng của “ông bạn dzàng… khè” Trung Cộng đã lộ quá rõ. Sau Đài Loan, có lẽ chúng sẽ nuốt trọn Biển Đông và Việt Nam.
Hỏi những ai đã từng cuồng mê, nhắm mắt bịt tai tung hô cụ Biden là viễn cảnh cho Việt Nam sẽ như thế nào?