Ít giờ trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ra tuyên bố sẽ có một "phản ứng tập thể" đối với Iran, nước trước đó đã cảnh báo các đối thủ về việc sẽ đáp trả "ngay lập tức và mạnh mẽ" đối với bất kỳ đòn trả đũa vụ tấn công tàu dầu Israel:
"Chúng tôi đang liên hệ rất chặt chẽ, phối hợp, với Anh, Israel, Romania và các quốc gia khác. Và sẽ có một phản ứng tập thể".

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.
Gọi vụ việc là "mối đe dọa trực tiếp đối với tự do hàng hải và thương mại", ông Blinken cũng nhắc lại rằng phía Mỹ đã kết luận rằng Iran đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) ngoài khơi Oman nhằm vào con tàu Mercer Street, do tỷ phú nổi tiếng người Israel Eyal Ofer quản lý.
Vụ tấn công khiến 1 người Anh và 1 người Romania thiệt mạng.
Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã lên án vai trò của Iran trong vụ tấn công còn Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cho biết Tel Aviv phải có hành động đối với Iran "ngay lập tức".
==============
Tờ Shafaq News / Al-Qabas đưa tin Iran đã ra lệnh cơ động các tổ hợp phòng không S-300 do Nga sản xuất tới tỉnh Bushehr, miền nam nước này nhằm chuẩn bị cho bất kỳ cuộc không kích nào có thể xảy ra nhằm vào các địa điểm nhạy cảm.
Tờ báo dẫn các nguồn tin Iran cho biết tân Tổng thống Iran Ibrahim Raisi đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng mới vào tối Chủ nhật, trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng đương nhiệm Mohammad Javad Zarif, để thảo luận về hậu quả của vụ tấn công tàu chở dầu của Israel và phản ứng có thể của các đối thủ.
Một nghị sĩ Iran cũng lưu ý rằng "Quốc hội Iran sẽ tổ chức một phiên họp không chính thức vào ngày 3/8, với sự hiện diện của các chỉ huy cấp cao của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), để thảo luận về các mối đe dọa của những kẻ Zionist (Chủ nghĩa phục quốc Do Thái - chỉ Israel), và phối hợp các vị trí giữa chính phủ của Raisi và quốc hội trong trường hợp có thể xảy ra cuộc tấn công".
VietBF @ Sưu tầm