8/1
Trong các cuộc gặp gỡ với các viên chức cộng sản Việt Nam hôm nay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd J. Austin cho biết hai sáng kiến quan trọng giữa Hoa Kỳ và cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục khi Hoa Kỳ tìm cách giúp Việt Nam chống lại COVID-19 và khi cả hai nước đẩy mạnh chương trình hạch toán nhân sự thời Chiến tranh Việt Nam. Ông Austin đang thực hiện chuyến đi đầu tiên đến Đông Nam Á và ông là một viên chức cao cấp của chính quyền Biden.
Ông gặp gỡ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng cộng sản Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.
Tại các cuộc họp, ông Austin bàn về thời gian đầy thử thách mà COVID-19 tạo ra. Hoa Kỳ tiếp cận với các quốc gia Đông Nam Á để giúp họ trong cuộc chiến chống lại căn bệnh này. Ông Austin lưu ý rằng Hoa Kỳ cung cấp vaccine, thiết bị thí nghiệm và xét nghiệm cũng như các tủ đông bảo quản lạnh.
Về chương trình hạch toán nhân sự thời Chiến tranh Việt Nam, một phần của cuộc họp tại Bộ Quốc phòng bàn về Bản ghi nhớ về Sáng kiến tìm kiếm thời chiến tranh Việt Nam giữa hai nước. Sáng kiến này cho phép người dân Việt Nam tìm kiếm hàng triệu hồ sơ, “giúp tìm kiếm những người mất tích của chính họ và thu hồi những người thiệt mạng trong chiến tranh”.
Trọng tâm của bản ghi nhớ đó là sự hợp tác với Harvard và Texas Tech tạo ra một cơ sở dữ kiện có thể tìm kiếm được bao gồm hàng triệu hồ sơ. Tầm quan trọng của dự án này được thể hiện rõ khi tiến trình chỉ bị chậm chứ không ngừng lại bởi đại dịch Covid-19