7/29
Các công ty kỹ thuật lớn đã tiến hành bắt buộc các nhân viên làm việc tại chỗ tiêm vaccine COVID-19, trong bối cảnh biến thể Delta làm gia tăng đột biến số ca nhiễm trong nước.
Vào thứ tư (ngày 28 tháng 7), Google và Facebook cho biết tất cả nhân viên phải tiêm phòng trước khi đến văn phòng. Google cũng đang có kế hoạch mở rộng đợt tiêm chủng sang các khu vực khác trong những tháng tới. Trong khi đó, Twitter đã bắt đầu cho phép nhân viên quay lại các cơ sở ở San Francisco và New York với công suất 50% vào khoảng hai tuần trước sau hơn 16 tháng làm việc trực tuyến vì đại dịch.
Số ca nhiễm coronavirus ở Hoa Kỳ đã gia tăng do biến thể Delta, xuất hiện lần đầu ở Ấn Độ nhưng đã nhanh chóng lây lan và hiện chiếm hơn 80% số ca nhiễm coronavirus ở Hoa Kỳ. Vào thứ ba (ngày 27 tháng 7), các viên chức y tế cho biết những người Mỹ đã được tiêm phòng đầy đủ nên tiếp tục đeo khẩu trang trong nhà ở những khu vực mà coronavirus đang lây lan nhanh chóng.
Lyft cũng đã bắt buộc các nhân viên làm việc tại văn phòng của họ phải tiêm vaccine, đồng thời hoãn việc mở cửa trở lại cho đến tháng 2 năm sau. Theo bài báo của Deadline, Netflix cũng đã thực hiện chính sách bắt buộc tiêm phòng cho dàn tài tử và đoàn làm phim trên tất cả các bộ phim tại Hoa Kỳ.
Bên cạnh đó, Apple cũng có kế hoạch khôi phục chính sách yêu cầu đeo khẩu trang tại hầu hết các cửa hàng bán lẻ ở Hoa Kỳ, cho cả khách hàng và nhân viên, ngay cả khi họ đã được tiêm phòng. Nhiều công ty kỹ thuật bao gồm Microsoft và Uber cho biết họ mong muốn nhân viên quay trở lại văn phòng. Cũng trong thứ tư, Google cho biết họ sẽ gia hạn chính sách làm việc tại nhà đến hết ngày 18 tháng 10 do số ca nhiễm tăng trong thời gian qua.