7/19
Tổng Y sĩ Hoa Kỳ Vivek Murthy đã bảo vệ quy định của liên bang cho phép những người được tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ không cần đeo khẩu trang nữa, đồng thời đổ lỗi cho các mạng xã hội đã thúc đẩy thông tin sai lệch về vaccine.
Ông Murthy cho biết trong chương trình “State of the Union” của CNN rằng việc cho phép các cá nhân được tiêm chủng từ bỏ khẩu trang cũng mang lại cho cộng đồng sự linh hoạt trong việc áp đặt các quy định đeo khẩu trang mới dựa trên các ca nhiễm mới và tỷ lệ tiêm chủng, như Los Angeles đã làm. Trên toàn quốc, các ca nhiễm COVID-19 mới của Hoa Kỳ đã tăng 70% trong tuần này so với bảy ngày trước đó lên mức trung bình 30,000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Nguyên nhân của sự gia tăng đột biến này là do biến thể Delta.
Tỷ lệ tử vong tăng 26% so với tuần trước lên mức trung bình 250 ca tử vong mỗi ngày, chủ yếu ở những bệnh nhân không được tiêm chủng. Ông Murthy nói rằng các mạng xã hội đã đưa thông tin sai sự thật về tính an toàn và hiệu quả của vaccine COVID-19, lặp lại lời nhận xét của Tổng thống Joe Biden rằng các mạng xã hội đang “giết người.”
Facebook đã tự bảo vệ trước tuyên bố của Tổng thống Biden trong một bài đăng hôm thứ Bảy (ngày 17 tháng 7), nói rằng họ quảng bá thông tin có thẩm quyền về vaccine và đã hành động tích cực chống lại thông tin sai lệch về sức khỏe trên các nền tảng của họ.
Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar nói với “State of the Union” rằng bà đang tìm cách để buộc các mạng xã hội chịu trách nhiệm pháp lý về thông tin sai lệch về vaccine và đề nghị chia nhỏ một số công ty kỹ thuật. Ông Ken McClure, thị trưởng của Springfield, Missouri, đã đổ lỗi cho thông tin sai lệch là một nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tiêm chủng thấp trong cộng đồng của ông.