Trung Quốc không có ý định thống nhất Đài Loan bằng vũ lực ở thời điểm trước mắt, tướng Mỹ cấp cao nói trước Quốc hội hôm 17/6.
"Trung Quốc có nhiều cách để phát triển khả năng thực tế lớn mạnh để triển khai các hoạt động quân sự nhằm thống nhất toàn bộ đảo Đài Loan, nếu họ muốn làm điều đó", Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley nói với Ủy ban Phân bổ ngân sách của Thượng viện.
TRUNG QUỐC SẼ TÌM KIẾM CON ĐƯỜNG HÒA BÌNH
Thượng Nghị sĩ của Đảng Cộng hòa Chris Coons từ bang Delaware đã hỏi tướng Milley về khả năng Trung Quốc theo đuổi các chiến lược thống nhất Đài Loan bằng vũ lực trong tương lai gần.
"Tôi nghĩ rằng ý định và động lực [cho việc này] là rất ít. Không có lý do gì để tiến hành việc này bằng con đường quân sự. Và họ biết điều đó. Nên tôi nghĩ rằng, điều này có khả năng rất ít - trong tương lai gần," ông Milley cho biết.
Trong khi thừa nhận rằng việc thống nhất Đài Loan là "lợi ích cốt lõi" đối với Trung Quốc Đại lục, ông Milley cho rằng Bắc Kinh sẽ theo đuổi mục tiêu đó bằng con đường hòa bình.
"Chính trị nội bộ của Trung Quốc là việc của Trung Quốc, miễn là những điều đó được thực hiện một cách yên bình và không gây bất ổn cho khu vực cũng như trên thế giới".
Ông Austin đưa ra một đánh giá thẳng thắn, cho rằng "Thống nhất Đài Loan là mục tiêu của Trung Quốc. Về mặt mốc thời gian hoặc khung thời gian thì còn phải xem xét. Quan điểm của chúng tôi là vẫn cam kết việc giúp đỡ bảo vệ Đài Loan bằng cách cung cấp cho họ khả năng để họ tự vệ theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan và 6 Đảm bảo."
CỰU CHỈ HUY MỸ: BẮC KINH SẼ THỐNG NHẤT ĐÀI LOAN TRONG 6 NĂM TỚI
Bình luận của ông Milley khác với cựu chỉ huy Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Philip Davidson vào tháng 3, cảnh báo các nhà lập pháp rằng mối đe dọa về một cuộc tấn công quân sự Bắc Kinh - Đài Loan có thể sẽ tới trong khoảng 6 năm nữa.
Trong một phiên điều trần hồi tháng 3 tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện, Thượng nghị sĩ Davidson đã được hỏi về lịch trình của một cuộc xung đột tiềm tàng ở eo biển Đài Loan sẽ như thế nào dựa trên phong cách lãnh đạo quyết liệt của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Ông Davidson trả lời: "Tôi nghĩ rằng mối quan tâm của chúng tôi thể hiện rõ ràng trong suốt thập kỉ này, không chỉ dựa vào sự phát triển, số lượng tàu, máy bay, tên lửa,.. mà họ [Trung Quốc] đã đưa vào thực địa, mà còn là cách họ phát triển những khả năng đó. Tôi e ngại rằng họ đang đẩy nhanh tham vọng của mình... nhằm thay thế Mỹ và vai trò lãnh đạo của Mỹ trong mọi trật tự quốc tế dựa trên luật lệ."
"Tôi e ngại rằng họ sẽ chuyển mục tiêu đó tới gần hơn. Đài Loan rõ ràng là một trong những tham vọng của Bắc Kinh và tôi nghĩ mối đe dọa đã hiển hiện trong thập kỷ này, trên thực thế là chỉ trong 6 năm tới."
VietBF @ Sưu tầm