"Giải thích vậy không phải để biện hộ cho Hoài Linh mà chỉ muốn nói, con người chứ không phải thánh thần mà không có lúc phạm sai lầm, cạn nghĩ, u mê", Vương Huyền Cơ viết.
 
Mới đây, nhà biên kịch Vương Huyền Cơ đăng status bày tỏ quan điểm của mình về vụ nghệ sĩ Hoài Linh giữ hơn 13 tỷ đồng từ thiện. Theo đó, tác giả Vương Huyền Cơ cho rằng, thay vì buộc tội, phê phán, trách móc hãy cho danh hài Hoài Linh cơ hội để sửa chữa, khắc phục sai lầm.
Nói Hoài Linh vô nhân đạo là nói cho bõ ghét
Cụ thể, bà viết: "Năm ngoái khi bão lụt tàn phá miền Trung, những hình ảnh tang thương chiếu qua màn ảnh nhỏ khiến triệu triệu người dân đau lòng xót dạ, của ít lòng nhiều, lòng nhiều sức lớn đều ủng hộ cứu trợ cho đồng bào miền Trung.
Lúc ấy không tính đến những đoàn từ thiện của các nghệ sĩ thì đoàn từ thiện của đoàn thể, hội, nhóm ào ạt tiến quân ra ngoài đó, có thể nói là kẹt xe trên quốc lộ.
Thôn này, đoàn từ thiện vừa kéo đi đã có đoàn khác đến ngay, gạo, mì, mắm, muối, dầu, mền, mùng… phải nói là bà con dư ăn dư để cho cả năm, trong khi đó nguồn tiền dành cho tái thiết xây dựng sau thiên tai cũng rất cần thiết.
Thời điểm kêu gọi mọi người, danh hài Hoài Linh cũng nói rõ là sẽ khắc phục sau lũ bằng hiện kim.
Cho nên nói Hoài Linh là vô tâm, vô nhân đạo… không nghĩ tới cảnh đói rét của đồng bào khi bão lụt là nói không suy nghĩ, nói cho bõ ghét.
Giải thích vậy không phải để biện hộ cho Hoài Linh mà chỉ muốn nói, con người chứ không phải thánh thần mà không có lúc phạm sai lầm, cạn nghĩ, u mê. Tại sao không thể hỷ xả, cho người ta cơ hội sửa chữa, khắc phục, chuộc lỗi mà cứ khăng khăng buộc tội, phê phán, trách móc".
Khi tòa án chưa buộc tội thì người đó vô tội trước pháp luật
Trước đó vài ngày, nhà biên kịch Vương Huyền Cơ cũng đăng status bày tỏ quan điểm về vụ nghệ sĩ Hoài Linh. Bà viết: "Nhiều ngày nay, trên mạng chửi rần rần vụ Hoài Linh vận động cứu trợ rồi tiền để đó không làm. Nhiều người chửi rất ghê nào là "ác quỷ, khốn nạn, khốn kiếp, lừa đảo, lường gạt…".
Tòa án chưa buộc tội. Khi tòa án chưa buộc tội thì người đó vô tội trước pháp luật. Còn nếu lừa dối được pháp luật cũng còn tòa án của lương tâm.
14 tỷ, nếu bồi thường thì tài sản của Hoài Linh có dư để thi hành án. Vấn đề là Hoài Linh có vì số tiền này để hủy hoại cả sự nghiệp, cả thời gian làm nghề còn lại. Ta có quyền thắc mắc, người trong cuộc không buộc phải trả lời ta, họ chỉ buộc phải trả lời trước pháp luật mà thôi".
VietBF @ Sưu tầm