THỎA THUẬN LỊCH SỬ GIỮA DO THÁI (ISRAEL) VÀ CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHỨT (UAE)
|
|
Do Thái và Ả Rập Sa Đặc (Arab Saudi) tuy chưa đặt bang giao chính thức nhưng đã hợp tác với nhau trong thời gian qua. Bộ ba UAE - Do Thái - Ả Rập Sa Đặc tạo thành vòng vây, đẩy Ba Tư (Iran) vào thế cô lập!
1) TT Donald Trump vừa lập nên một kỳ tích ngoạn mục: hòa giải xung đột giữa Do Thái và UAE sau nhiều thập kỷ, thực hiện thỏa thuận hòa bình giữa 2 quốc gia - theo tuyên bố hôm 13/8/2020. Lễ ký kết thỏa thuận với tên gọi "Hiệp ước Abraham" sẽ diễn ra tại tòa Bạch Cung giữa Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu với Thái tử Mohammed Bin Zayed của UAE, dưới sự chứng kiến của TT Donald Trump.
Do Thái sẽ mở đại sứ quán tại thủ đô Abu Dhabi của UAE, và UAE lập đại sứ quán tại thủ đô Jerusalem của Do Thái (mở ngoặc: Do Thái đã dời thủ đô về Jerusalem, với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ TT Trump, thay vì Tel Aviv trước đây).
2) Quí bạn xem bản đồ: khu vực Trung Đông có hai nước diện tích lớn nhứt là Ả Rập Sa Đặc và Ba Tư. Nhưng, nền kinh tế của Ả Rập Sa Đặc trỗi vượt so với Ba Tư: GDP 780 tỉ đôla so với 458 tỉ đôla .
Về mức sống, thu nhập bình quân của UAE cao nhứt trong khối Ả Rập với 42,000 USD/người/năm, Ả Rập Sa Đặc là 24,000 USD; trong khi mức sống của người dân Ba Tư dưới chế độ độc tài của Khamenei thua xa tụt lút, chỉ 5,500 USD.
Mức thu nhập bình quân của người Do Thái là 44,000 USD. Năng lực quốc phòng của Do Thái là đáng nể nhứt ở Trung Đông.
3) Hai nước Ả Rập Sa Đặc và UAE cùng chung hệ phái Hồi giáo Sunny, đối lập như nước với lửa, trở thành kình địch với hệ phái Hồi giáo Shiite tại Ba Tư!
Cũng nên biết thêm chút đỉnh: hệ phái Hồi giáo Shiite với Luật Sharia khắc nghiệt đối với nữ giới (có mặt tại Ba Tư) chỉ chiếm chưa đến 20% tín đồ Hồi giáo toàn cầu, trong khi hệ phái Hồi giáo Sunny chiếm hơn 80% tín đồ! Ở Đông Nam Á chẳng hạn, Mã Lai, Nam Dương (Indonesia) tín đồ đa số đều theo Hồi giáo Sunny.
4) Chế độ Tehran hiện nay gần như chỉ còn biết dựa dẫm vào Bắc Kinh.
Vì Nga đang "xếp bài" với Mỹ, rút sự hậu thuẫn dành cho Tehran để dồn lực qua Damas (Tự Lợi Á, tức Syria). Còn khối châu Âu sau vài năm qua ra mặt hậu thuẫn Tehran vì vấn đề dầu lửa, nay cũng đổi giọng công kích Tehran lai rai rồi đa!
5) Có điểu này thiệt giật gân, và không khỏi nực cười. Đó là Joe Biden, trước chiến tích ngoại giao ngoạn mục của TT Trump, đã vội vàng lên tiếng cho rằng đó là nhờ... thời gian trước đây ông ta và Obama đã tạo "nền tảng" cho tiến trình hòa bình ở Trung Đông.
Quả thực, dù cho ai còn dành chút phép lịch sự đối với Joe Biden, cũng buộc phải thừa nhận ông Biden bị "lú lẩn" rồi.
Bởi, Barack Obama cùng với Joe Biden đã:
a/ Tỏ ra không ưa gì Do Thái. Chính quyền Obama lạnh nhạt với Do Thái.
b/ Bộ sậu Obama đi bắt tay, khấu đầu trước giáo chủ Khamenei của Ba Tư. Mà do vậy, chính quyền Mỹ thời Obama không tạo được thiện cảm nơi hai quốc gia Ả rập bên hệ phái Sunny (UAE, Ả Rập Sa Đặc).
Lấy gì nói Obama, Biden tạo được mối liên kết hòa bình giữa Do Thái với khối Ả Rập? Ngược lại là đàng khác. Obama đã khoét sâu sự xung đột, chăm bẳm phục vụ lợi ích cho Ba Tư (qua đó, cũng phục vụ lợi ích cho chế độ Bắc Kinh).
(bài Nguyễn- Chương
)
-------------------------------------------------------------------------
Hình ảnh: Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu, TT Mỹ Donald Trump, Thái tử Mohammed Bin Zayed của UAE;
Thủ đô Jerusalem của Do Thái; Thủ đô Abu Dhabi của UAE.
|
|
|
R8 Võ Lâm Chí Tôn
|
Release: 08-14-2020
Reputation: 769466
|
|
|
|
Last Update: None
|
Rating: None
|