Nếu TT Donald Trump thất cử kỳ này dân da trắng sẽ phải qùy xuống hôn chân như thế này khi đối diện với dân da đen.Họ hô hào chống phát xít nhưng lại bắt chiếc phát xít Đức bắt dân Do Thái phải cúi chào và nhường lối đi cho người Đức ,họ hô hào chống kỳ thị rên rỉ bị kỳ thị

nhưng họ lại kỳ thị ngược với người da trắng ,họ đòi bình đảng đòi nhân quyền và quyền được sống nhưng lại xâm phạm quyền sống của người dân da trắng và dân các sắc tộc khác ,đập phá cướp đoạt tài sản của người ta giết hại hãm hiếp người ta ...khi cảnh sát đến can thiệp

thì chống đối buộc nhân viên công lực phải xử dụng vũ khí để tự vệ ,dẫn đến cái chết họ lại nhân danh cái chết này để lấy cớ bạo lọan cướp của giết người tiếp tục ...cứ như thế xoay vần xã hội không bao giờ có ồn định ,kinh tế đất nước không bao giờ phục hồi tất dẫn đến cảnh thất nghiệp và dĩ nhiên chính họ gia đình họ sẽ là người chịu cảnh nghèo khó trước tiên ,rồi họ lại bất mãn mặc cảm là bị kỳ thị,lại căm ghét người da trắng ,lại thù hận xã hội lại bạo lọan hết đời cha đến đời con ...sẽ không bao giờ chấm dứt vấn nạn gọi là “kỳ thị” hay

“phân biệt chủng tộc”.Nó sẽ là quân bài có gía cho một số chính trị gia bất lương và báo chí thiên cộng cố tình xuyên tạc vu cáo như là chủ trương của chính quyền của xã hội Hoa Kỳ mỗi lần đến ngày tranh cử tổng thống. Trong một quốc gia có nhiều sắc tộc phải hòa hợp với nhau không thể đòi ưu tiên,ưu đãi cho riêng sắc tộc của mình ,nếu không thích sống chung với các sắc tộc khác thì hãy bảo nhau trở về nơi quê hương gốc của mình hay tập chung riêng một khu vực tự lập tự sống đừng nhờ vả người ta đừng xin xỏ người ta vì người ta phải làm quần quật mới có tiền để sống bắt họ phải nuôi báo cô mình mãi lại còn đập phá cướp của giết người ai mà chịu được tất nhiên phải có sự khinh khi kỳ thị là không thể tránh .