05/17/20
Một số nhà lập pháp của đảng Cộng hòa phản đối đối với quyết định của Tổng thống Trump sa thải Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao Steve Linick
State Department Inspector General Steve Linick leaves a meeting in a secure area at the Capitol where he met with Senate staff about the State Department and Ukraine, in Washington, Wednesday, Oct. 2, 2019. (AP Photo/J. Scott Applewhite)
Các nhà lập pháp đã chỉ ra một đạo luật năm 2008 yêu cầu một tổng thống nêu chi tiết lý do để loại bỏ một tổng thanh tra.
Tổng thống đã không đưa ra loại biện minh cho việc loại bỏ Tổng thanh tra Bộ Ngoại Giao Steve Linick theo yêu cầu của luật này, TNS Susan Collins (R., Maine) đã viết trên Twitter tối thứ Bảy.
Thượng nghị sĩ Chuck Grassley (R., Iowa) đã đồng ý. Như tôi đã nói trước đây, Quốc hội yêu cầu các lý do bằng văn bản biện minh cho việc loại bỏ Tổng thanh tra Bộ Ngoại Giao.
Ông Trump, trong một lá thư tối thứ Sáu gửi các viên chức quốc hội, nói rằng ông sẽ cách chức ông Linick sau 30 ngày vì ông không còn tin tưởng vào ông nữa.
Dân biểu Eliot Engel (D., NY), Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cho biết văn phòng tổng thanh tra Bộ Ngoại giao đã mở một cuộc điều tra vào Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo. Theo một phụ tá Dân chủ, Tổng thanh tra Bộ Ngoại Giao đang điều tra tố cáo Ngoại trưởng dùng một viên chức chính trị được bổ nhiệm đi làm những chuyện cá nhân cho hai vợ chồng ông ta và bà Susan.
Tòa Bạch Ốc đã không trả lời yêu cầu bình luận, nhưng một viên chức Tòa Bạch Ốc cho biết hôm thứ Bảy rằng ông Pompeo đề nghị TT Trump sa thải ông Linick và tổng thống đã đồng ý với kiến nghị của ông.
Peter Navarro, một cố vấn cấp cao của tổng thống, cho biết hôm Chủ nhật rằng ông Trump rõ ràng có thẩm quyền pháp lý để cách chứ ông Linick.
Việc ông Linick bị sa thải đã khiến đảng Dân chủ lên án, Đảng Dân chủ cho rằng ông Trump đang cố bảo vệ ông Pompeo trong bối cảnh cuộc điều tra về hành vi của ông bởi văn phòng tổng thanh tra. Hai nhà lập pháp Dân chủ tuyên bố hôm thứ Sáu rằng họ đang mở một cuộc điều tra về vụ sa thải của ông Linick.
Thượng nghị sĩ Mitt Romney (R., Utah), một nhà phê bình của ông Trump, đã viết trên Twitter hôm thứ Bảy rằng vụ sa thải của nhiều Tổng thanh tra là chưa từng có. Đó là một mối đe dọa đối với nền dân chủ có trách nhiệm và sự nứt nẻ trong cán cân quyền lực theo hiến pháp.
Tại Hạ viện, một phát ngôn nhân của Ủy ban Đối ngoại Đảng Cộng hòa cho biết họ có thể xem xét vấn đề.
Phát ngôn nhân của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện James Risch (R., Idaho) đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Hiện vẫn chưa rõ liệu đảng Cộng hòa sẽ có hành động gì để đáp lại quyết định sa thải ông Linick của tổng thống hay không. Họ đã không can thiệp khi tổng thanh tra trước đó bị sa thải
Mặc dù ông Trump không đưa ra lý do để loại bỏ ông Linick, nhưng tổng thanh tra cũng đã làm thất vọng một số người trong chính quyền Trump khi ông cung cấp tài liệu cho Quốc hội vào tháng 10 liên quan đến Ukraine trong cuộc điều tra luận tội. Văn phòng của ông Linick cũng đã công bố một báo cáo vào tháng 8 năm 2019 chi tiết các cáo buộc rằng các viên chức của bộ phận đã không trung thành dựa trên quan điểm chính trị của họ.
Linick là Tổng thanh tra bị ông Trump sa thải gần đây nhất. Vào tháng 4, Tổng thống sa thải Michael Atkinson – Tổng thanh tra Cộng đồng tình báo, người đã thông báo cho lãnh đạo quốc hội về khiếu nại tố giác dẫn đến ông Trump bị luận tội. Tổng thống cũng sa thải tạm quyền Tổng tranh tra Bộ Quốc phòng Glenn Fine – người vừa mới được bổ nhiệm giám sát gói cứu trợ virus corona hơn $2 nghìn tỉ Mỹ kim chỉ vài ngày trước.
Đầu tháng 5, Trump thay thế Christi Grimm – Tổng thanh tra Bộ Y tế và Nhân sinh – 1 tháng sau khi ông chỉ trích bà đã báo cáo cụ thể việc thiếu hụt trầm trọng các bộ xét nghiệm virus corona, và những vấn đề nghiêm trọng khác liên quan đến phản ứng đối phó đại dịch của Mỹ.
TH