Sau khi phân tích dữ liệu của những bệnh nhân nhiễm Covid-19, Bộ Y tế Italia đã phát hiện những dấu hiệu đáng lo ngại về tình hình dịch bệnh tại quốc gia này.
Dựa trên cơ sở dữ liệu của các bệnh nhân nhiễm Covid-19, Bộ Y tế Italia cho biết, trên 99% số người tử vong vì virus tại nước này đều mắc các bệnh nền từ trước.
Chính phủ của Thủ tướng Giuseppe Conte hiện đang cân nhắc xem liệu có nên gia hạn thời gian phong tỏa toàn quốc sau khi lệnh này kết thúc vào đầu tháng 4 hay không.
Tính đến ngày 19.3, Italia có hơn 35.000 ca nhiễm Covid-19, số người tử vong đã gần chạm mốc 3.000, tăng 150% so với một tuần trước đó. Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 tại Italia là 8%, cao hơn nhiều so với các quốc gia khác.
Sau khi kiểm tra hồ sơ y tế của hơn 18% trường hợp tử vong vì Covid-19, Bộ Y tế Italia cho biết, chỉ có khoảng 0,8% số người tử vong không có bệnh nền từ trước đó.
Có gần 50% số bệnh nhân tử vong vì Covid-19 tại Italia mắc ít nhất 3 bệnh nền, số còn lại đều có một hoặc 2 bệnh nền, chủ yếu là các bệnh huyết áp cao, tiểu đường và tim mạch.
Hôn nhau qua lớp khẩu trang tại Italia (ảnh: AP)
Độ tuổi trung bình của các ca nhiễm Covid-19 tử vong tại Italia là 79,5, ít nhất đã có khoảng 17 người dưới 50 tuổi tử vong vì Covid-19.
Đáng lưu ý, tất cả những bệnh nhân dưới 40 tuổi tử vong vì Covid-19 tại Italia đều là nam giới.
Theo GIMBE – quỹ tài chính chuyên hỗ trợ các nghiên cứu khoa học, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, có ít nhất 100.000 người Italia đã nhiễm Covid-19 (so với con số hiện tại là hơn 35.000 người). Điều này có thể sẽ khiến tỷ lệ tử vong tại Italia giảm xuống bằng với mức trung bình của thế giới hiện là 2%.
Chính phủ Italia cho biết, rất nhiều người dân nước này đã vi phạm quy định hạn chế đi lại và lệnh phong tỏa. Hàng chục nghìn người đã bị cảnh sát triệu tập, nhắc nhở về hành vi ra ngoài mà không có lý do chính đáng.
“Mỗi lần ra khỏi nhà là bạn đang tự đặt mình vào mối nguy nhiễm virus và khiến nhiều người khác gặp rủi ro như bạn”, Thống đốc vùng Bologna – ông Attilio Fontana, cho biết.
VietBF © sưu tầm