Để đảm bảo sức khoẻ cho mình và người thân, thời điểm này chúng ta không nên ăn thịt heo. Dịch lở mồm long móng, dịch tả heo Châu Phi. Thịt heo có biểu hiện bệnh lở mồm long móng vẫn kinh doanh trong chợ đầu mối ở TP.HCM.

Tại thời điểm kiểm tra, đội phát hiện hơn 620 kg thịt heo không có dấu kiểm soát giết mổ trên thân thịt. Chưa hết, đội còn ghi nhận các móng chân bị bong tróc, biểu hiện điển hình của bệnh lở mồm long móng.
Ngoài ra, đội còn ghi nhận số thịt heo nói trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.
Do bà Mỹ kinh doanh thịt heo không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và ATTP, đội tiến hành lập biên bản và thu giữ hơn 620 kg thịt heo nói trên trên để xử lý theo quy định.
Trước đó một ngày (8-3), Đội Quản lý ATTP chợ Bình Điền cũng kiểm tra ông Bùi Văn Thoảng (tỉnh Bến Tre) đang kinh doanh thịt heo tại sạp Phong (H1-179).
Đội phát hiện 1.170 kg thịt heo không có dấu kiểm soát giết mổ trên thân, các móng chân bong tróc.
Tại thời điểm kiểm tra, ông Thoảng không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh. Ngoài buộc tiêu hủy số thịt heo nói trên, ông Thoảng còn bị Ban Quản lý ATTP TP.HCM phạt trên 47 triệu đồng.
Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý ATTP TP.HCM, cho biết hiện bệnh dịch tả heo châu Phi bùng phát khá nhanh ở các tỉnh phía Bắc. “Do vậy, Ban Quản lý ATTP TP.HCM kiểm soát chặt các chợ đầu mối và xử lý nghiêm tất cả trường hợp thịt heo không đảm bảo chất lượng để ngăn chặn bệnh dịch tả heo châu Phi vào TP.HCM” – bà Lan nhấn mạnh.