Video: Ít nhất trăm sĩ quan Maduro đào ngũ, theo Independent. Ít nhất 100 sĩ quan Venezuela đã rời bỏ đất nước khi Nicolas Maduro đối mặt với áp lực quốc tế ngày càng tăng để từ bỏ nhiệm kỳ tổng thống của mình.
Vụ đào tẩu diễn ra khi Juan Guaido, lãnh đạo phe đối lập của đất nước, kêu gọi lực lượng an ninh từ bỏ ông Maduro và cho phép viện trợ nhân đạo vào Venezuela - giữa các cuộc đụng độ dữ dội ở biên giới khiến hai người thiệt mạng và một lô hàng bị đốt cháy.
Ông Guaido tuyên bố mình là tổng thống lâm thời một tháng trước nhưng cho đến nay vẫn không thể giành được sự ủng hộ từ quân đội Venezuela, vốn vẫn trung thành với chính phủ Maduro.
Khoảng 104 sĩ quan hiện đã chạy trốn qua biên giới vào Colombia, theo CNN en Español và hãng thông tấn Agence France-Presse. Vào thứ bảy, ít nhất hai người đã thiệt mạng gần biên giới Brazil trong khi 300 người bị thương trong một cuộc đụng độ riêng ở biên giới Venezuela với Colombia sau khi thường dân chiến đấu với quân đội trung thành Maduro.
Trong khi đó, Mike Pompeo, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, nói rằng chế độ Madudo chỉ còn tính bằng ngày. Bình luận của ông được đưa ra khi Mike Pence, phó tổng thống Mỹ, chuẩn bị gặp các nhà lãnh đạo khu vực Nam Mỹ ở Colombia vào thứ Hai để thảo luận về bạo lực. Ông Pence sẽ công bố "các bước cụ thể" nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng, theo một quan chức chính quyền cấp cao của Mỹ.
Ảnh ông Guaido và người ủng hộ

Nicolas Maduro đã từ chối các chuyến hàng viện trợ của Hoa Kỳ và tuyên bố rằng các nguồn cung cấp là một phần của nỗ lực đảo chính chống lại ông. Ông ta đã đóng cửa đất nước biên giới với Colombia, Brazil và đảo Curacao. Hôm thứ Bảy, ông Maduro cũng đã phá vỡ quan hệ ngoại giao với Colombia và cáo buộc Colombia hỗ trợ Hoa Kỳ để loại bỏ ông.