Quần đảo Kuril là nơi tranh chấp chủ quyền giữa Nga và Nhật Bản. Quân đội Nga có động thái làm căng thẳng giữa hai nước tăng mạnh khi lên kế hoạch triển khai các tên lửa chống hạm tới đây.

Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bal của Nga.
Thông báo từ phía Nga, hoạt động triển khai các hệ thống tên lửa Bal và Bastion tới hai hòn đảo thuộc chuỗi đảo Kuril sẽ có thể diễn ra vào năm tới.
Trong khi đó, 4 hòn đảo đang tranh chấp nằm ngoài khơi Hokkaido hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Tuy nhiên, Nhật Bản lại tuyên bố chủ quyền ở những khu vực này.
Hồi năm ngoái, Nga đã triển khai các hệ thống tên lửa tới 2 trong số 4 hòn đảo đang tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản.
Quần đảo Kuril nằm ở vùng Sakhalin của Nga hình thành một biển đảo núi lửa kéo dài 1.300 km từ Hokkaido của Nhật Bản tới Kamchatka của Nga và phân chia biển Okhotsk với Bắc Thái Bình Dương. Nga tuyên bố mọi hòn đảo đều thuộc lãnh thổ Nga, song Nhật Bản cho rằng 4 hòn xa nhất ở phía nam thuộc chủ quyền của nước này.
Sau khi Thế chiến thứ Hai kết thúc năm 1945, quân đội Liên Xô nắm quyền kiểm soát toàn bộ quần đảo Kuril nhưng Nhật vẫn đòi quyền sở hữu 4 hòn đảo ở cực nam là Kunashir, Iturup, Shikotan, và Habomai. Khu vực này được Nhật Bản gọi chung là Lãnh thổ phương Bắc.
Chính vấn đề tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Kuril đã khiến Nga và Nhật Bản không thể tiến tới ký kết một hiệp ước hòa bình hậu chiến chính thức.
Therealtz © VietBF