Vụ tấn công tên lửa của Mỹ đã gây căng thẳng giữa Mỹ và các nước phản đối hành động Mỹ bắn tên lửa vào Syria.Mỹ còn cho biết Mỹ có thể sẽ còn có những hành động tiếp theo trong việc tấn công Syria.Đồng thời Mỹ còn công bố ưu tiên hàng đầu hiện nay của Mỹ.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley cuối tuần rồi tuyên bố bà không nhận thấy có giải pháp chính trị khả dĩ nào cho cuộc xung đột ở Syria chừng nào Tổng thống Bashar al-Assad còn nắm quyền.
Giải pháp chính trị “duy nhất”
“Nếu nhìn vào hành động của ông ta, theo dõi tình hình ở Syria, khó có thể thấy một chính phủ hòa bình và ổn định chừng nào ông Assad còn nắm quyền” - bà Haley nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn đài CNN được phát sóng ngày 9-4.
Đáng chú ý, phát biểu cứng rắn trên được đưa không lâu sau khi bà Haley cảnh báo Mỹ sẵn sàng hành động hơn nữa ở Syria tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Phiên họp này diễn ra sau vụ không kích của Mỹ nhằm vào căn cứ không quân Shayrat ở Syria vào rạng sáng 7-4 (giờ địa phương) nhằm trả đũa vụ tấn công hóa học mà Damascus bị quy trách nhiệm.
Theo bà Haley, Tổng thống Donald Trump có thể sẽ ra lệnh không kích nữa nếu cần. “Sự việc phụ thuộc vào cách mọi người phản ứng trước những gì xảy ra ở Syria, đồng thời bảo đảm rằng chúng ta bắt đầu tiến đến một giải pháp chính trị và tìm thấy hòa bình trong khu vực này” - đại sứ Mỹ khẳng định. Bà Haley cho rằng sự thay đổi chế độ ở Syria sẽ diễn ra vì tất cả các bên đều thấy rằng ông Assad không phải là nhà lãnh đạo cần cho nước này.
Bà Haley cho biết ngoài việc lật đổ ông Assad, Mỹ còn có các ưu tiên khác ở Syria, như đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, loại bỏ sự ảnh hưởng của Iran và tiến đến một giải pháp chính trị. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson lại có thái độ kiên nhẫn hơn với tương lai chính trị của ông Assad khi nhấn mạnh ưu tiêu hàng đầu của Mỹ là tiêu diệt IS.
“Một khi mối đe dọa IS đã được giảm bớt hoặc triệt tiêu, chúng ta mới có thể quay sang ổn định tình hình ở Syria” - ông Tillerson trả lời phỏng vấn kênh CBS hôm 8-4. Theo Ngoại trưởng Mỹ, Washington hy vọng có thể giúp đưa các bên liên quan ngồi lại vào bàn đàm phán để bắt đầu tiến trình tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria, khởi đầu bằng việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Iran, Nga bắt tay
Sau cuộc không kích, bất kỳ động thái tiếp theo nào của Mỹ nhằm phục vụ mục tiêu thay đổi chế độ ở Syria sẽ vấp phải trở ngại không nhỏ từ Iran và Nga - hai đồng minh hàng đầu của chính quyền ông Assad lúc này.
Điện đàm với nhà lãnh đạo Syria ngày 9-4, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã gọi vụ phóng 59 tên lửa Tomahawk là hành động xâm phạm lãnh thổ Syria của Mỹ. Trong khi đó, ông Assad cho rằng Washington đã không đạt được mục đích của mình qua cuộc tấn công này là “khích lệ tinh thần các nhóm khủng bố được Mỹ hậu thuẫn” sau một loạt chiến thắng của quân đội Syria.
Trước đó một ngày, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, thiếu tướng Mohammad Baqeri và người đồng cấp Nga, tướng Valery Vasilevich Gerasimov, cũng lên án cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Syria. Hai ông Baqeri và Gerasimov đã tái khẳng định quyết tâm chống khủng bố của Nga và Iran, đồng thời cam kết tăng cường hợp tác với chính phủ Syria trong cuộc chiến chống khủng bố cho đến khi hoàn toàn đánh bại IS và đồng minh của chúng.
Trong bối cảnh đó, tình hình Syria chắc chắn bao trùm chương trình nghị sự khi Ngoại trưởng Tillerson dự kiến thăm Nga trong 2 ngày 11 và 12-4. Trong cuộc điện đàm với ông Tillerson hôm 8-4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov quả quyết rằng hành động tấn công vào một quốc gia đang chiến đấu chống khủng bố chỉ có lợi cho các phần tử cực đoan, tạo ra thêm các mối đe dọa cho an ninh khu vực và toàn cầu.