Ukraina đang vuốt râu hùm ư???
Dám đong đưa cả Nga lẫn Mỹ…
Ukraina đúng là quá liều lĩnh!
Sputnik hôm 30/12 đưa tin cho hay, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đề xuất một nhiệm vụ đặc biệt nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong cuộc bầu cử ở Donbass, miền Đông Ukraine.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.
"Để duy trì an ninh trật tự ở cuộc bầu cử, Tổng thông Ukraine đã đề xuất triển khai các nhiệm vụ gìn giữ an ninh chung trong khuôn khổ chính sách quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU)", trang báo cho hay.
Ý kiến này của ông Poroshenko đưa ra trong khi Ukraine vẫn đang nhận được hỗ trợ tích cực của Mỹ dù bị báo Anh đánh giá rằng chính sách ủng hộ Ukraine đang làm hủy hoại uy tín của Mỹ.
Hãng tin Reuters (Anh) cho rằng, Mỹ và EU dù đang nỗ lực nhưng “dự án Ukraine” vẫn đang nằm dưới nguy cơ cao sẽ thất bại dưới tay Tổng thống Petro Poroshenko.
Đặc biệt, tình hình*tham nhũng*mất và dường như không muốn kiểm soát đang làm cho Mỹ đau đầu về Ukraine. Bên cạnh đó là lùm xùm về khoản nợ với Nga đang được Mỹ và Quỹ Tiền tệ Quốc tế hết sức ưu ái về các chính sách đối với Ukraine.
Nếu như chính quyền hiện nay ở Kiev sụp đổ, Mỹ, EU, IMF sẽ rơi vào tình cảnh cực “trớ trêu” do đã làm tổn thất quan hệ với Nga chỉ vì Ukraine.
Những thù hằn chính trị ở Ukraine sẽ đe dọa không chỉ tương lai nước này mà còn cả uy tín của Tổng thống Mỹ Barack Obama khi ông luôn ủng hộ chính quyền Kiev.
Những nỗ lực trên vẫn không đem lại kết quả và “dự án đang nằm dưới mối đe dọa sẽ sụp đổ”. “Nếu như kịch bản này xảy ra thì Ukraine sẽ mất đi khả năng giải quyết bất ổn và tham nhũng, đồng thời khiến chính sách đối ngoại của ông Obama sẽ bị đánh giá là chính sách sai lầm”, hãng tin Reuters nhận định.
Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra là tại sao Ukraine phải cố gắng cải thiện tình hình trong nước làm gì khi cả hai đối thủ lớn đều cân nhắc khi nhắc đến các chính sách với nước này. Không lạ gì khi nút thắt Ukraine có tiếng nói để lớn giọng với 2 ông lớn Mỹ- Nga.
Hôm 29/12, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tuyên bố rằng sẵn sàng từ bỏ các biện pháp trừng phạt thương mại chống Nga nếu Nga quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận thực phẩm nhằm vào Ukraine cũng như thực hiện thỏa thuận về Khu vực thương mại tự do.
Tuyên bố trên của Ukraine đưa ra khi Tổng thống nước này Petro Poroshenko ngày 29/12 ký dự luật cho phép Chính phủ áp dụng cấm vận thương mại đối với Nga kể từ ngày 1/1/2016.
Ông Yasenyuk nhấn mạnh đối với mỗi hành động từ phía Nga, Ukraine sẽ có hành động đáp trả tương ứng. Các nghị quyết trên sẽ được công bố ngay sau khi phía Nga áp dụng các biện pháp hạn chế hàng hóa Ukraine.
Quốc hội Ukraine ngày 24/12 thông qua đạo luật :"Về hoạt động kinh tế đối ngoại" trao cho Chính phủ quyền áp dụng các biện pháp*trừng phạt kinh tế*đối với Nga.
Ai có thể cho rằng Ukraine đang ngông nghênh che giấu run sợ trước áp lực kinh tế Nga khi thực sự Nga đang vấp phải một cuộc chiến kéo lệch cả nền kinh tế ở Syria, đặc biệt là khi các dòng chảy dầu khí đều đang gặp rắc rối.
Thực tế thì Nga đã lưu luyến Ukraine từ khi đưa ra các chính sách trừng phạt kinh tế. Hôm 28/12, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak tuyên bố không có kế hoạch từ bỏ hoàn toàn việc trung chuyển khí đốt qua Ukraine. Theo quan điểm Nga, nước này sẽ tiếp tục đàm phán với Kiev, song sẽ không ký hợp đồng mới sau năm 2019 với những điều kiện bất lợi.
Theo thông tin mới nhất, hôm 30/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành đạo luật về việc tạm ngừng thực hiện Hiệp định thương mại tự do với Ukraine từ ngày 1/1/2016.
Dự thảo luật "Về việc Nga tạm ngừng thực hiện Hiệp định thương mại tự do với Ukraine" được trình lên Đuma quốc gia (Hạ viện) ngày 17/12 và được thông qua ngày 22/12. Theo đạo luật này, Nga sẽ tạm ngừng thực hiện quy chế thương mại ưu đãi với Ukraine để ngăn chặn nguy cơ đối với an ninh kinh tế của Nga sau khi phần kinh tế - thương mại trong thỏa thuận liên kết giữa Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) có hiệu lực từ ngày 1/1/2016.