VBF-Việc tự do sử dụng và mua bán súng tại Mỹ từ lâu đã trở thành vấn đề cực nhức nhối khó có cách giải quyết. Trong khi đó thì số người chết vì súng đạn tại Mỹ vẫn cứ tăng cao mà chẳng có dấu hiệu khả quan.Kể từ sau vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook, trong 3 năm trở lại đây nước Mỹ có khoảng 90.000 người thiệt mạng trong các vụ xả súng hoặc các vụ án liên quan đến súng.
Hơn 500 người đã tập trung để tưởng niệm và cầu nguyện cho 26 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook và hàng loạt các nạn nhân khác trong các vụ xả súng kinh hoàng tại nước Mỹ xảy ra trong thời gian gần đây.
Trong số những người đến cầu nguyện có rất nhiều người là thân nhân của các nạn nhân và các chính trị gia đã thay nhau đứng lên phát biểu ý kiến. Đồng thời, tên của các nạn nhân trong vụ xả súng cũng được chiếu lần lượt trên các màn hình lớn để gợi nhớ về những kỉ niệm đẹp của họ khi còn sống.

Trước đó, đã có 2 buổi lễ tưởng niệm cho các nạn nhân trong các vụ xả súng đã được tổ chức tại nhà thờ redbrick trên ngọn đồi Capitol.
Tại buổi lễ này, cô Carolyn Tuft, người đã bị thương nặng trong vụ xả súng trung tâm mua sắm Salt Lake City vào năm 2007 chia sẻ: "Tôi nhìn thấy luồng ánh sáng cực mạnh và một tiếng nổ lớn kèm theo. Trên người tôi mắc đầy những mảnh vỡ của thủy tinh, sau khi tỉnh dậy tôi đã mất đi đứa con gái 15 tuổi của mình mãi mãi”.
Được biết trong thời gian qua, mặc dù Tổng thống Barack Obama đã nhiều lần kêu gọi Hạ viện và Thượng viện Mỹ hành động để kiểm soát vũ khí chặt chẽ. Tuy nhiên, ông cũng phải đối diện với nhiều lần thất vọng khi các cơ quan này từ chối lời kêu gọi này.
David Stowe, phó chủ tịch của các tổ chức Newtown Action Alliance và Newtown Foundation cho biết: "Kể từ sau vụ xả súng ở Sandy Hook nhiều người trước đây không chú ý và không quan tâm vấn đề này đã bắt đầu lên tiếng về vấn đề quản lý vũ khí. Tôi nghĩ sẽ phải mất một thời gian dài để các nhà lập pháp hành động ngăn chặn những vụ xả súng kinh hoàng tương tự như tại San Bernardino, Sandy Hook và Colorado xảy ra trong tương lai".
Newtown Foundation cho biết, tổ chức này đã thành lập hơn 350 tổ chức phòng, chống bạo lực liên quan đến vũ khí nóng tại 39 quốc gia. Theo ước tính của tổ chức này, trong vòng 3 năm kể từ sau vụ xả súng kinh hoàng tại Sandy Hook đã có hơn 90.000 người Mỹ đã bị bắn chết bằng súng, hơn 210.000 đã bị bắn và bị thương, hơn 1.000 vụ việc liên quan đến loại vũ khí nguy hiểm chết người này.
Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal đến từ Connecticut, nơi xảy ra vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook đã phát biểu: “ Đây là một bi kịch của nước Mỹ và là điều không thể chấp nhận được. Quốc hội đã làm được những gì cho người dân Mỹ hay chính họ đã “im lặng” để trở thành kẻ đồng lõa trong những vụ xả súng mà chúng ta được nghe tin thường xuyên?”.
"Chúng ta đang ở đây bởi vì chúng tôi không chấp nhận hành động im lặng này. Chúng ta đều đã nói với nhau, chúng ta sẽ không bỏ cuộc, không đầu hàng và nhất là không từ bỏ cuộc chiến này", Richard Blumenthal nói thêm.