Rất nhiều người dân đã không đồng tình khi chính quyền cho xây dựng khu xử lý rác thải đã tập trung tại UBND xã để phản đối. Tại sao xây dựng khu xử lý rác thải là rất tốt mà người dân lại phản đối. CHúng tôi đã tiếp cận để có những thông tin chính xác nhất. Những người dân đã mang cả đồ ăn đến trụ sở xã để sẵn sàng cho việc có thể phải ở lại trong thời gian dài.
Ông Nguyễn Duy Quý (48 tuổi) làng Thanh Giang, thôn Sơn Thượng, xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa): “Dự án được lập ở đây dân không hề biết, chính quyền cũng không họp báo với nhân dân. Chúng tôi chỉ thấy có một đoàn đo đạc, sau đó mang máy về khoan”.
Theo người dân địa phương, dự án xây dựng rác thải có diện tích khoảng 40ha, được lấy từ quỹ đất nông nghiệp trên cánh đồng Rạc gần khu dân cư. Chính vì thế, người dân sợ ảnh hưởng đến không khí, nguồn nước sinh hoạt và nguồn nước tưới tiêu phục vụ nông nghiệp.
Ngay sau khi biết việc chính quyền địa phương quy hoạch khu xử lý rác thải tại đây, người dân xã Thanh Sơn đã làm đơn đề nghị xin dừng việc xây dựng. Theo đó, hơn 100 người dân địa phương đã ký vào đơn gửi UBND tỉnhThanh Hóa, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tĩnh Gia, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyệnTĩnh Gia đề nghị dừng dự án.
“Người dân ở đây chỉ trông chờ vào nông nghiệp, nếu họ lấy đất nông nghiệp xây dựng khu tập kết bãi rác thì dân chúng tôi sẽ không có đất canh tác”, anh Lê Thế kỳ, một người dân ở đây chia sẻ.
“Nếu đây là dự án quốc phòng thì nhân dân có thể hiến đất tự nguyện nhưng đây là bãi rác thì nhân dân chúng tôi không đồng ý được”, một người dân bức xúc chia sẻ thêm.
Đỉnh điểm của sự việc cho đến sáng 2/10, hàng trăm người dân vẫn tiếp tục kéo nhau lên UBND xã để đòi dừng dự án. Tất cả người già, người trẻ, học sinh cùng tụ tập tại sân UBND xã. Họ mang theo cả lương thực để cầm cự cho đến khi chính quyền địa phương dừng triển khai dự án.
Cũng trong sáng 2/10, UBND huyện Tĩnh Gia đã về làm việc với UBND xã Thanh Sơn để đưa ra phương án tối ưu nhất.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin ông Phạm Văn Nhiệm, Phó chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia cho biết: “Việc khảo sát, quy hoạch xây dựng dự án xử lý rác thải tại khu vực cánh đồng Rạc là chủ trương của UBND tỉnh. Hiện nay, chưa có hạng mục nào được triển khai. Chúng tôi vừa thuê đoàn khảo sát về địa phương tuy nhiên, ngay lập tức đã gặp sự phản đối của người dân”.
“Nếu việc xây dựng dự án xử lý rác thải hoàn thành sẽ giúp giải quyết được môi trường trong tương lai, phục vụ cho khu kinh tế Nghi Sơn và xây dựng Tĩnh Gia phát triển lên đô thị loại 3. UBND huyện sẽ cố gắng tuyên truyền, giải thích cho bà con nhân dân hiểu rõ hơn về dự án này”, ông Nhiệm cho biết thêm.