Những động thái mới đây nhất của Trung QUốc cho thấy dường như biển đông đã thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của nước này. Khi bất cứ một hoạt động nào tại biển đông cũng phải được sự cho phép của Bắc Kinh mới được làm. TRung QUốc đang quá ngang ngược tại biển đông, Việt Nam cần phải mạnh mẽ hơn nữa để giữ lấy chu quyền của mình. Không thể để Trung Cộng thích làm gì cũng được.
Theo tin tức trên tờ Hindustan Times, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã trả lời các câu hỏi sau cuộc họp ngoại trưởng ba nước Ấn Độ - Nhật Bản - Mỹ về Biển Đông.
Phía Trung Quốc ngang ngược cho rằng nước này không chỉ có cái mà Bắc Kinh tự nhận vơ là “chủ quyền” ở Trường Sa ( quần đảo thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam – PV) mà còn cả khu vực vùng đáy biển dưới đó.
Bắc Kinh tự cho mình có quyền phản đối “bất kỳ một quốc gia hoặc công ty dầu khí nào thăm dò ở vùng biển nằm trong quyền hạn của Trung Quốc mà không được phép của nước này”. Một tuyên bố vô lý cả thế giới đều khó có thể chấp nhận.
Trung Quốc cho rằng “tình hình Biển Đông đang hướng đến ổn định. Mọi cơ chế đều vận hành tốt và đạt được bước tiến quan trọng. Các quốc gia bên ngoài khu vực nên tôn trọng nỗ lực của Trung Quốc và các nước liên quan nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông”.
Tuy nhiên, thực tế thì không như vậy, TQ vẫn đang âm thầm củng cố các công trình phi pháp của mình trên Biển Đông bất bấp những quan ngại và việc xâm phạm chủ quyền của các quốc gia láng giềng trong khu vực.
Ngày 30/9 vừa qua, Mỹ-Nhật Bản-Ấn Độ đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc tuân thủ luật pháp quốc tế trong tranh chấp chủ quyền, tự do hàng hàng và các chuyến bay thương mại hợp pháp, bao gồm khu vực Biển Đông.