Theo kênh truyền hình Nga RT, vụ quân đội Liban bắt được vợ và con của lãnh đạo Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi là nhờ hoạt động hợp tác giữa Liban với “tình báo nước ngoài”.
Tờ nhật báo Safir dẫn lời giới chức Lebanon cho biết người phụ nữ bị bắt là một trong các cô vợ của al-Baghdadi. Những quan chức này không cung cấp thông tin chi tiết về quốc tịch hoặc tên tuổi của 2 mẹ con.

Thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo IS Al Baghadi và vợ (Nguồn: RT)
Người phụ nữ kể trên bị bắt khi đang tìm cách băng qua biên giới Syria cùng con trai. Theo giới chức Liban, cô ta mang theo giấy tờ nhận dạng giả. Cả hai mẹ con đã bị đưa ngay tới Bộ Quốc phòng Liban ở Beirut để thẩm vấn.
Hồi tháng 7 năm nay, ảnh chụp một trong những người vợ của al-Baghdadi là Saja Hamid al-Dulaimi đã xuất hiện trên mạng Internet, cho thấy phần nào cuộc sống riêng của nhà lãnh đạo IS. Chưa rõ Saja Hamid al-Dulaimi có phải người phụ nữ mới bị bắt hay không.
Al-Baghdadi , quốc vương Hồi giáo tự xưng của lực lượng IS, được cho là đã bị thương nặng trong một cuộc không kích vào thị trấn Al-Qaim của Iraq vào ngày 8/11 năm nay. Tuy nhiên tin này do phía Iraq đưa ra và Lầu Năm Góc cho biết họ không nhận được thông tin tương tự.
Tới ngày 13/11, IS đã công bố một đoạn băng ghi âm lời nói của Baghdadi, kêu gọi những kẻ ủng hộ IS trên khắp thế giới tham gia thánh chiến.
Hồi tháng 10 vừa qua, một báo cáo của LHQ về bạo lực liên quan tới IS đã kết luận rằng nhóm này thường xuyên có các hành động vi phạm nhân quyền như hành quyết hàng loạt, bắt cóc phụ nữ, sử dụng bé gái làm nô lệ tình dục.
Nhiều hành động tội ác này mang bản chất phân biệt sắc tộc, nhằm vào các nhóm người thiểu số như Hồi giáo Shiite, người Yazidi và người Công giáo.
Trung Quốc cảnh báo Anh không nên can thiệp vào tình hình Hong Kong
Tân Hoa xã đưa tin ngày 2/12, Trung Quốc đã cảnh báo Anh rằng việc tiếp tục đòi hỏi cho một phái đoàn nghị sỹ Anh vào Hong Kong sẽ chẳng khác gì "tự vác đá ghè chân mình."

Người biểu tình tập trung tại quận Mongkok. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Sau khi Thủ tướng Anh David Cameron coi quyết định của Trung Quốc từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho các thành viên Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Anh là "sai lầm," Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng những nỗ lực như vậy sẽ là "vô lý và vô ích," đồng thời nêu rõ: "Các nghị sỹ này không phải vào Trung Quốc trong một "chuyến thăm hữu nghị" mà chỉ nhằm mục đích điều tra. Chúng tôi không cần các chính trị gia nước ngoài nghiên cứu lãnh thổ của Trung Quốc."
Theo bà Hoa Xuân Oánh, Trung Quốc luôn sẵn lòng phát triển các mối quan hệ hữu nghị và đôi bên cùng có lợi với nước ngoài, trong đó có Anh, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp công việc nội bộ.
Bà còn nhấn mạnh: "Mối quan hệ song phương Trung-Anh sẽ chỉ tiến triển nếu hai bên cùng hợp tác."
Dư luận cho rằng lý do thực sự đằng sau việc ủy ban trên tìm cách vào Hong Kong là nhằm thông báo việc Anh tiến hành cuộc điều tra về tiến trình dân chủ của Trung Quốc.
VIETNAM+