Bộ trưởng Nội vụ Bồ Đào Nha Miguel Macedo ngày 16/11 đã từ chức, ba ngày sau khi một số quan chức hàng đầu nước này bị bắt giữ trong khuôn khổ một cuộc điều tra về tham nhũng có liên quan đến việc cấp “thị thực vàng” cho những nhà đầu tư nước ngoài giàu có.
Theo AFP, ông Macedo, 55 tuổi, cho biết ông không có trách nhiệm trong vụ việc nhưng ông phải từ chức để bảo vệ chính phủ và thẩm quyền của nhà nước cùng tính khả tín của thể chế. Việc từ chức của ông Macedo diễn ra sau khi cảnh sát Bồ Đào Nha hôm 13/11 đã bắt giữ tổng cộng 11 người vì các cáo buộc tham nhũng, rửa tiền và lạm dụng chức vụ, trong đó có Manuel Jarmela Palos – người đứng đầu cơ quan biên phòng SEF, Tổng thư ký Bộ Tư pháp Maria Antonia Anes và người đứng đầu Viện đăng ký và công chứng Antonio Figueiredo.
Năm 2012, Bồ Đào Nha khởi động chương trình “thị thực vàng”, theo đó cấp quyền cư trú và miễn thị thực trong khối Schengen cho những nhà đầu tư mua số tài sản trị giá trên 623.000 USD cùng cam kết giữ khối tài sản trong ít nhất 5 năm tại nước này, chuyển ít nhất 1,25 triệu USD vào Bồ Đào Nha hay tạo ít nhất 10 việc làm. Kể từ khi phát động cho đến nay, chương trình này đã cấp thị thực vàng cho 1.649 người, chủ yếu là người Trung Quốc.
- therealrtz © VietSN