Vòng bảng World Cup 2014 đã kết thúc với thất bại thảm hại thuộc về các đội bóng của châu Á. Nhìn cảnh Nhật và Hàn Quốc cúi đầu rời giải, các fan bóng đá của Trung Quốc không khỏi thống khoái. Nhưng họ đâu biết điều này sẽ làm khổ bóng đá Trung Quốc
Tệ nhất trong các kỳ World Cup.
Khi FIFA tăng lên 32 đội tham gia vòng chung kết World Cup năm 1998, họ cho châu Á 3,5 suất. Nhiều quan chức bóng đá châu Á cho rằng số vé như vậy là quá ít cho châu lục đông dân nhất thế giới.
Năm 1998, châu Á góp mặt đủ 4 đại diện là Nhật, Hàn Quốc, Iran và Ả Rập Saudi. Tuy 4 đại diện của châu Á đều bị loại ở vòng bảng, thậm chí Nhật và Ả Rập Saudi còn thua cả 3 trận nhưng ít ra Iran cũng thắng Mỹ một trận danh dự. Nhờ vậy, Iran không chịu cảnh chót bảng .
Năm 2002, lần đầu tiên World Cup tổ chức tại châu Á. Các đội Trung Quốc và Ả Rập Saudi chơi quá kém không kiếm được điểm nào nhưng Nhật và Hàn lại chơi tưng bừng. Trong khi Nhật vào đến vòng 2 và xếp hạng 9/32 đội thì Hàn Quốc lọt tới tận bán kết.Năm 2006, dù 4 đội châu Á là Nhật, Hàn, Iran và Ả Rập Saudi đều không vượt qua vòng bảng nhưng các đội đều có điểm, có bàn thắng và Hàn Quốc còn thắng một trận trước Togo để đỡ phải chịu lót đường. Đến năm 2010, châu Á thành công vang dội. Trừ CHDCND Triều Tiên không có điểm do rơi vào bảng tử thần, cả Nhật, Hàn Quốc và Úc đều chơi tốt. Úc dù không vượt qua vòng bảng nhưng đã thắng Serbia. Hàn và Nhật gây ấn tượng mạnh khi lọt qua vòng bảng và chỉ thua do kém may mắn trước Uruguay và Paraguay.
Còn lần này, cả 4 đại diện của AFC đều phải xếp cuối bảng. Điều tệ hơn, cả 4 đội bóng của châu Á đều không thắng nổi trận nào trong tổng số 12 trận mà họ đấu. Thành tích chung là 0 thắng, 3 hòa và 9 thua, ghi được 9 bàn nhưng lọt đến 25 bàn.
Ảnh hưởng đến tương lai
Tuy Úc không thắng được trận nào nhưng ít ra họ còn bào chữa được rằng mình rơi vào bảng tử thần với Hà Lan, Tây Ban Nha và Chile. Nhưng còn Nhật Bản, Iran và Hàn Quốc thì khó biện hộ cho thành tích kém cỏi khi họ rơi vào những bảng thuộc loại dễ chơi nhất tại World Cup.
Sau thành công tại World Cup 2010, châu Á đã có ý xin FIFA thêm suất để đáp ứng với tốc độ phát triển của bóng đá châu Á và tiềm năng của thị trường này. Bản thân FIFA cũng muốn tăng thêm suất cho châu Á với mục đích mà báo Mỹ nói rằng "kéo bằng được gã khổng lồ yếu ớt Trung Quốc dự VCK World Cup". Có Trung Quốc dự World Cup thì FIFA sẽ kiếm được nhiều hợp đồng béo bở hơn.
Nhưng giờ, các đội châu Á đều chơi kém cỏi thì FIFA xem chừng khó ép LĐBĐ các châu lục khác nhả suất cho châu Á. Còn nếu cứ để châu Á với số đội dự VCK World Cup như hiện giờ thì chắc mùa quýt Trung Quốc mới góp mặt tại World Cup. Năm 2002, Trung Quốc vượt được vòng loại chủ yếu là do Nhật và Hàn Quốc không tranh vòng loại mà thôi.
vnn