Y Quynh Bdap được xác định là đối tượng chỉ đạo vụ tấn công khủng bố tại Đắk Lắk, làm 9 cán bộ và người dân thiệt mạng vào ngày 11/6/2023 được dẫn độ về Việt Nam.
Y Quynh Bdap, đối tượng đứng đầu tổ chức "Người Thượng v́ công lư" bị Ṭa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 10 năm tù với tội danh "Khủng bố" và bị các cơ quan chức năng ra quyết định truy nă đặc biệt.
Y Quynh Bdap (sinh năm 1992, tại Đắk Lắk) được xác định xuất thân trong một gia đ́nh có liên quan đến các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước. Theo hồ sơ, ông nội của Y Quynh Bdap từng làm tay sai cho Mỹ; cha ruột là Y Phôn Êban từng tham gia tổ chức Fulro, có hành vi lôi kéo, kích động người dân biểu t́nh chống đối Nhà nước và đă bị xử phạt 3 năm tù giam.
"Trong vụ việc ngày 11/6/2023, tổ chức của chúng tôi là một trong những tổ chức có tham gia trong vấn đề khủng bố đó, bản thân tôi đă chỉ đạo trong vụ việc tấn công trụ sở công an 2 xă, xă IA Ktur và xă IA Tiêu. Bản thân đă gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt là tới gia đ́nh nạn nhân và những người bị hại, tôi mong gia đ́nh tha tội cho tôi".

Y Quynh Bdap
Trước đó, năm 2009, trong thời gian học tập tại Trường Đào tạo nghề thanh niên dân tộc Buôn Ma Thuột, Y Quynh Bdap bị phát hiện phát tán các bài hát ca ngợi Fulro, lôi kéo hàng chục học sinh tham gia tuyên truyền chống phá Nhà nước. Vụ việc sau đó đă được Cơ quan An ninh điều tra mời làm việc, giáo dục và nhắc nhở theo quy định.
Theo bản án của TAND tỉnh Đắk Lắk, năm 2017, Y Quynh Bdap cùng H Wuêñ Êban (48 tuổi) đă lên kế hoạch lôi kéo, tập hợp nhiều người tham gia các hoạt động trái pháp luật. Hai đối tượng này cùng một số nhân vật cốt cán chuẩn bị vũ khí, tổ chức chụp ảnh chung với đám đông rồi gửi ra nước ngoài, đề nghị các tổ chức bên ngoài công nhận cái gọi là “Nhà nước Đêga”.
Đến năm 2018, Y Quynh Bdap vượt biên trái phép sang Thái Lan và thành lập tổ chức mang tên “Người Thượng v́ công lư” (MSFJ). Tổ chức này được xác định là công cụ tuyên truyền, kích động, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên tham gia các hoạt động bạo động vũ trang, khủng bố.
Quá tŕnh hoạt động, các đối tượng thường xuyên liên lạc, móc nối với tổ chức “Hỗ trợ người Thượng” (MSGI) có trụ sở tại Mỹ, do Y Mut Mlô (64 tuổi, quê Đắk Lắk) thành lập từ năm 2011 và giữ vai tṛ chủ tịch. Theo cơ quan chức năng, đây là tổ chức khủng bố nhằm lôi kéo người dân tộc thiểu số sử dụng bạo lực, tiến hành khủng bố, kích động biểu t́nh, bạo loạn vũ trang, phục vụ âm mưu ly khai, tự trị và thành lập cái gọi là “Nhà nước Đêga” tại Tây Nguyên. H Wuên Êban được xác định là một trong những thành viên của nhóm này.
Y Quynh Bdap bị dẫn độ về Việt Nam
Trước đó, thời điểm xét xử, Y Quynh Bdap và các đối tượng khác đang lẩn trốn tại nước ngoài. Ngày 26/11/2025, tại phiên phúc thẩm, Ṭa án H́nh sự Thái Lan đă ra phán quyết dẫn độ Y Quynh Bdap. Vừa qua, Việt Nam đă hoàn tất việc dẫn độ đối tượng này.
Quá tŕnh dẫn độ Y Quynh Bdap được thực hiện an toàn, đúng quy định pháp luật của Việt Nam, Thái Lan và các điều ước quốc tế mà hai nước là thành viên, thể hiện tinh thần hợp tác hữu nghị song phương, góp phần bảo đảm công lư và quyền lợi của các nạn nhân vụ khủng bố.
Việc đưa đối tượng về nước để thi hành bản án đă có hiệu lực pháp luật nhằm khẳng định nguyên tắc thượng tôn pháp luật; mọi bị án đều phải chấp hành án theo quy định, không được trốn tránh trách nhiệm, đồng thời được bảo đảm đối xử công bằng, nhân đạo theo pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế.
Vụ khủng bố ở Đắk Lắk khiến 9 cán bộ và người dân thiệt mạng
Theo kết luận điều tra, trong hai ngày 9 và 10/6/2023, các đối tượng khủng bố thuộc nhóm “Lính Đêga” đă tập trung tại các cḥi rẫy để tập luyện vơ thuật, chế tạo bom xăng, hướng dẫn sử dụng súng đạn và chuẩn bị phương tiện, vũ khí.
Tối 10/6/2023, các đối tượng tiếp tục tập kết tại cḥi rẫy để phân phát vũ khí, điểm danh, quay phim, chụp ảnh rồi chia thành hai mũi tấn công. Trong đó, một nhóm do Y Jǔ Niê và Y Thô Ayǔn cầm đầu, gồm 33 đối tượng đi bộ tấn công trụ sở UBND xă Ea Ktur; nhóm c̣n lại do Y Tim Niê chỉ huy, với 34 đối tượng di chuyển bằng mô tô, tấn công trụ sở UBND xă Ea Tiêu.
Một nhóm đối tượng bị lực lượng công an vây bắt vào ngày 16/6/2023. Ảnh: ST
Trong đêm 10/6 và rạng sáng 11/6/2023, tại trụ sở xă Ea Ktur, các đối tượng đă phá hoại tài sản của cơ quan, tổ chức và người dân; sát hại 2 cán bộ Công an xă là Nguyễn Đăng Nhân và Hoàng Trung, đồng thời làm bị thương nặng 2 cán bộ khác là Đàm Đ́nh Bốp và Lê Kiên Cường.
Cùng thời điểm, tại trụ sở xă Ea Tiêu, nhóm khủng bố tiến hành phá hủy tài sản, sát hại 2 cán bộ Công an xă là Hà Tuấn Anh và Trần Quốc Thắng. Trên đường rút chạy, các đối tượng tiếp tục đập phá tài sản của người dân, khống chế 3 người làm con tin, sát hại 2 cán bộ lănh đạo địa phương gồm ông Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy xă Ea Ktur và ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xă Ea Tiêu, cùng 3 người dân.
Vietbf @ Sưu tầm