Một vụ trộm tại Thái Lan đã kết thúc bằng cái chết của nghi phạm khi người này lao vào cửa kính trong lúc bỏ trốn, dẫn đến mất máu nghiêm trọng. Cảnh sát xác định nạn nhân tử vong do các vết cắt sâu từ mảnh kính vỡ.
Vụ việc xảy ra vào ngày 23/12 tại một căn nhà phố ba tầng ở quận Bang Pakong, thuộc tỉnh Chachoengsao. Nghi phạm là một người đàn ông, được cho là đã đột nhập vào nhà dân với mục đích trộm cắp tài sản.
Thời điểm xảy ra sự việc, các thành viên trong gia đình đang ngủ ở tầng hai thì nghe thấy những tiếng động bất thường phát ra từ tầng trệt. Nghi ngờ có kẻ xâm nhập, họ lập tức cảnh giác và gọi điện báo cho cảnh sát địa phương.
Ngay sau đó, gia đình nghe thấy tiếng kính vỡ lớn. Khi xuống kiểm tra tầng dưới, họ phát hiện cửa kính của ngôi nhà đã bị đập vỡ hoàn toàn, nhiều mảnh kính văng khắp khu vực lối ra vào. Nghi phạm được cho là đã phá cửa kính trong lúc tìm cách tháo chạy khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Khaosod
Lực lượng cảnh sát nhanh chóng có mặt tại căn nhà sau khi nhận được tin báo. Qua kiểm tra, các sĩ quan phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy ngôi nhà đã bị lục lọi. Hệ thống dây điện trong nhà bị tháo dỡ, một số tài sản bị kéo ra khỏi vị trí ban đầu và vứt rải rác trên sàn.
Đáng chú ý, tại hiện trường còn xuất hiện nhiều mảnh kính vỡ cùng vệt máu kéo dài từ căn nhà ra bên ngoài. Theo cảnh sát, dấu vết máu này kéo dài gần 300 mét, cho thấy nghi phạm đã bị thương nặng trong quá trình bỏ trốn.
Không lâu sau đó, người đàn ông được phát hiện nằm trước một căn nhà hàng xóm, trong tình trạng nguy kịch. Các vết thương của nghi phạm được xác định là do bị mảnh kính cứa vào cơ thể khi lao qua cửa kính vỡ trong lúc chạy trốn.
Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã tiến hành sơ cứu tại chỗ cho nghi phạm trước khi nhanh chóng đưa người này tới bệnh viện gần nhất. Tuy nhiên, do mất máu quá nhiều, người đàn ông đã không qua khỏi và tử vong sau đó.
Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do chảy máu nghiêm trọng từ các vết cắt sâu gây ra bởi kính vỡ. Hiện danh tính của nghi phạm chưa được công bố.
Cảnh sát Thái Lan cho biết vụ việc đang được tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ diễn biến. Các nhà chức trách cũng tiến hành ghi nhận lời khai của gia đình chủ nhà và những người dân xung quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra.
VietBF@ sưu tập