Cuộc điện đàm diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Trump gặp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Florida. Sau cuộc gặp, hai bên nhận định đã tiến gần tới một thỏa thuận hòa bình, dù vẫn còn một số vấn đề then chốt chưa được giải quyết.
Theo phía Nga, Tổng thống Putin đã thông báo với Mỹ về việc Ukraine bị cáo buộc tấn công một dinh thự tổng thống tại khu vực Novgorod. Mosscow cho rằng vụ việc này có thể ảnh hưởng đến lập trường của Nga trong các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột.
Truyền thông Mỹ, trong đó có hãng tin NBC News, cho biết Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức về cáo buộc trên. Trong khi đó, phía Ukraine đã bác bỏ thông tin trên, cho rằng đây là những tuyên bố không có cơ sở, làm tổn hại các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra.
Liên quan triển vọng hòa bình, Tổng thống Ukraine cho biết phía Mỹ đã đề xuất các bảo đảm an ninh dài hạn, có thể kéo dài tới 15 năm. Tuy nhiên, vấn đề chủ quyền và số phận các vùng lãnh thổ then chốt hiện vẫn là điểm bất đồng lớn giữa Kiev và Moscow.
Giới quan sát nhận định, dù các bên đều bày tỏ lạc quan và cho rằng tiến trình đàm phán đang ở giai đoạn cuối, nhưng những vấn đề còn tồn tại, đặc biệt là yêu sách lãnh thổ, sẽ tiếp tục là rào cản lớn đối với khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện trong thời gian tới.