
(Minh họa)
Chỉ còn 3 tháng nữa là các khoa học gia Nhật Bản ở bệnh viện thuộc trường ĐH Kyoto và bệnh viện Kitano sẽ hoàn tất cuộc thử nghiệm lâm sàng ở giai đoạn 1 loại thuốc mọc lại răng cho con người, giúp cho cơ thể sẽ mọc lại những cái răng đã bị gãy, bị mất hoặc bị thiếu răng bẩm sinh. Nếu mọi thứ đạt thành công, họ có thể đưa ra cho
thương mại hóa loại thuốc mọc lại răng vào năm 2030.
Như trong y khoa, con người chỉ có thay răng 1 lần trong đời, sau đó nếu răng bị sâu, bị gãy và mất răng thì không thể mọc lại nữa, chỉ có thể can thiệp nha khoa qua các phương pháp nhân tạo như cho bọc răng sứ, cắm implant, đeo răng giả, v..v...
Để giải quyết tình trạng đó, các khoa học gia từ 2 bệnh viện Nhật Bản đang tiến hành nghiên cứu 1 loại thuốc có khả năng ức chế
protein USAG-1 (Uterine Sensitization-Associated Gene-1), đây là một loại protein ngăn cản con người mọc được lại răng sau khi đã bị gãy mất. Khi ức chế
USAG-1, xương hàm sẽ có thể mọc lại mầm răng và hình thành ra răng mới.
Răng mới bắt đầu nhú ra (Minh họa)
Trước mắt, họ đã cho thử nghiệm thành công thuốc mọc răng trên 3 loài chuột, chó và chồn, chúng đã mọc lại răng lần thứ 3 sau khi răng cũ bị mất, mà không gặp phản ứng phụ nguy hiểm nào.
Hiện tại giới khoa học đang cho thử nghiệm lâm sàng trên con người, thời gian là 12 tháng kể từ tháng 9/24-8/25, với 30 nam giới tình nguyện viên khỏe mạnh, độ tuổi từ 30-64, mỗi người bị mất ít nhất 1 răng hàm.
Nếu bước thử nghiệm lâm sàng này sẽ thành công, họ sẽ cho thử nghiệm qua bước 2 đó là chữa chứng bị thiếu răng bẩm sinh trên trẻ em từ 2-7 tuổi, những em bé bị thiếu ít nhất 4 răng do nguyên nhân bẩm sinh, không phải do bị gãy hay mất răng.
Dự kiến cho đến năm 2030 khi thuốc mọc răng được nghiên cứu thành công thì
Toregem Biopharma sẽ là công ty cho thương mại hóa loại thuốc này, sản phẩm ban đầu sẽ là thuốc chữa chứng thiếu răng bẩm sinh. Sau đó họ sẽ nghiên cứu thêm loại thuốc giúp mọc lại răng bị mất vì các nguyên nhân như sâu răng, gãy răng, v..v..
Theo mainichi; dentristryUK