Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo cho biết, Washington vừa tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào khu vực bên trong lãnh thổ của Venezuela, nơi một số tàu bè bị cho là đang cho bốc dỡ ma túy.

(Ảnh: Reuters)
Phát biểu vào ngày 29/12 tại tiểu bang Florida, ông Trump cho biết:
"Đã có một vụ nổ lớn tại khu vực cầu bến cảng, nơi mà họ đang chất ma túy lên các con thuyền".
Ông Trump khẳng định Hoa Kỳ đã đánh trúng toàn bộ tàu bè cũng như khu vực đang cho triển khai hoạt động bốc dỡ ma túy, khiến cho địa điểm này
"không còn tồn tại nữa".
Theo Reuters, sự việc này đánh dấu lần đầu tiên Hoa Kỳ cho thực hiện hoạt động tấn công tàu chở ma túy ngay trên bộ, bên trong lãnh thổ của Venezuela.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không nêu rõ mục tiêu cụ thể bị tấn công cũng như cơ quan nào của Mỹ đang đứng sau hành động này. Khi được hỏi Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) có tham gia thực hiện cuộc tấn công này hay không, ông Trump từ chối xác nhận. Tổng thống Mỹ cho biết, ông
"biết chính xác đó là ai, nhưng sẽ không nói ra".
Trước đó, ông Trump từng tuyên bố đã cho phép CIA tiến hành các chiến dịch bí mật tại Venezuela. Tuần trước, ông cũng đưa ra những phát biểu về chiến dịch của Mỹ nhằm vào các
"cơ sở ma túy lớn" tại quốc gia Nam Mỹ này.
Cho đến nay, CIA, Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài đều từ chối bình luận về các lời phát ngôn của Tổng thống Trump có liên quan đến vụ tấn công mới nhất tại Venezuela.
Chính phủ Venezuela cũng chưa đưa ra thông tin chính thức, trong khi đó, không có báo cáo độc lập nào từ Venezuela đã xác nhận vụ tấn công mà ông Trump vừa mới công bố ra.
Công ty hóa chất Primazol tại bang Zulia (Venezuela), nơi xảy ra một vụ hỏa hoạn vào đêm Giáng sinh, đã bác bỏ tin đồn trên mạng xã hội cho rằng vụ cháy này có liên quan đến lời tuyên bố của ông Trump.
Việc các cơ quan an ninh quốc gia Mỹ im lặng đã làm dấy lên nghi vấn rằng vụ này có thể là một chiến dịch bí mật, điều này thường hạn chế khả năng cho công khai thông tin của giới chức ở Washington.
Theo Reuters, chiến dịch tấn công tàu chở ma túy của Mỹ đang vấp phải sự giám sát gắt gao từ Quốc hội Mỹ. Hơn 100 người đã thiệt mạng trong hơn 20 cuộc tấn công của Hoa Kỳ được tiến hành trên vùng biển Caribean và phía Đông Thái Bình Dương.
Dưới thời ông Trump, Hoa Kỳ đã cho tăng cường sự hiện diện quân sự quy mô lớn trên vùng biển Caribean, với hơn 15,000 binh sĩ đã có mặt trực chiến trong khu vực này.