Theo như sự hậu quả của thói quen ăn tóc kéo dài suốt 20 năm của cô gái 25 tuổi ở Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), bắt đầu từ khi cô còn học mẫu giáo, khiến bác sĩ vô cùng sốc khi nội soi dạ dày của nữ bệnh nhân này. Khi đến bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ phát hiện trong dạ dày cô có một khối dị vật to và cứng như đá.
Một cô gái 25 tuổi ở Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) vừa được bác sĩ phẫu thuật lấy ra khỏi dạ dày một khối tóc nặng gần 1 kg, hậu quả của thói quen ăn tóc kéo dài suốt 20 năm, bắt đầu từ khi cô còn học mẫu giáo.
Theo truyền thông địa phương, một nữ bệnh nhân thường xuyên cảm thấy đầy bụng, khó tiêu và đau dạ dày trong vài tháng gần đây. Khi đến bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ phát hiện trong dạ dày cô có một khối dị vật to và cứng như đá. Nội soi cho thấy bề mặt dị vật được phủ dày đặc bởi tóc, tạo thành một khối rắn chắc.
Các bác sĩ cho biết tóc là vật chất chứa nhiều keratin - một loại protein không thể tiêu hóa bởi axit dạ dày. Khi nuốt vào, tóc sẽ dần kết dính với thức ăn thừa, tạo thành "bóng tóc" lớn dần theo thời gian. Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn một giờ, khối tóc nặng gần 1 kg đã được lấy ra, với lượng máu mất chỉ khoảng 5 ml. Bệnh nhân hiện phục hồi tốt.
Cô gái thừa nhận cô bắt đầu có thói quen ăn tóc từ thời mẫu giáo. Mỗi khi cảm thấy buồn chán hay căng thẳng, cô lại vô thức nhai và nuốt tóc của mình. Dù nhận thức được hành vi này là bất thường, cô vẫn không thể kiểm soát được trong suốt hai thập kỷ qua.
Bác sĩ cho biết hành vi của cô được xếp vào chứng "dị thực bích" (pica), tình trạng người bệnh ăn những vật không có giá trị dinh dưỡng như giấy, đất, hay tóc. Trường hợp ăn tóc cụ thể còn được gọi là "hội chứng Công chúa tóc mây" (Rapunzel syndrome), thường gặp ở phụ nữ trẻ và trẻ em. Nếu không được điều trị, người mắc chứng này có thể gặp biến chứng nặng như tắc ruột, xuất huyết tiêu hóa hoặc nhiễm ký sinh trùng.
Các chuyên gia khuyến cáo, cha mẹ cần quan sát kỹ hành vi và cảm xúc của trẻ. Nếu phát hiện con có thói quen ăn dị vật, không nên quát mắng hay trừng phạt vì điều đó có thể khiến trẻ giấu giếm hành vi, làm bệnh nặng hơn. Thay vào đó, nên tìm hiểu nguyên nhân tâm lý, đưa trẻ đến gặp bác sĩ để được can thiệp sớm.
Trường hợp của nữ bệnh nhân trên là lời cảnh báo về tác hại tiềm ẩn của chứng dị thực bích - một rối loạn tâm lý tưởng chừng vô hại nhưng có thể đe dọa sức khỏe nghiêm trọng nếu kéo dài mà không được điều trị đúng cách.